Khởi công xây dựng vườn tháp Tổ sư Minh Hoằng Tử Dung

GN - Ngày 7-5, tại núi Thiên Thai, P.An Tây, TP.Huế đã diễn ra lễ đặt đá khởi công xây dựng vườn bảo tháp Tổ sư Minh Hoằng Tử Dung và chư tôn đức Tổ khai sơn truyền thừa Tổ đình Từ Đàm dưới sự chứng minh, tham dự của HT.Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế cùng đông đảo chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử các tự viện, đạo tràng trong tỉnh.
hue 1.JPG
HT.Thích Đức Phương chứng minh, niêm hương, bạch Phật

Được biết, hệ thống bảo tháp xây dựng trên khuôn viên đất rộng 3.200m2, bao gồm bảo tháp Tổ sư Minh Hoằng Tử Dung cao 8m và 4 bảo tháp các đệ tử của ngài.

Dự kiến sau khi công trình hoàn thành, đây sẽ là khu vườn tháp được thiết kế với đường nét thanh thoát, hài hòa, mang dấu ấn kiến trúc Phật giáo xứ Huế - địa chỉ tâm linh của nhiều thế hệ người con Phật trân trọng công đức tiền nhân trong sự nghiệp xiển dương giáo pháp.

Thiền sư Minh Hoằng Tử Dung là một cao tăng người Trung Quốc, thuộc phái Lâm Tế đời thứ 34, sang Việt Nam truyền đạo vào khoảng nửa cuối thế kỷ XVII. Đối với Phật giáo Huế nói riêng và Phật giáo xứ Đàng Trong nói chung, Thiền sư Minh Hoằng Tử Dung chính là vị Tổ sư có ảnh hưởng lớn đến sự hình thành và phát triển Thiền phái Liễu Quán ở Việt Nam.

hue 2.JPG
HT.Thích Huệ Ấn cử hành nghi lễ cầu nguyện, sái tịnh

hue 3.JPG
Trưởng lão HT.Thích Đức Phương cùng chư tôn đức động thổ xây dựng

hue 5.JPG
Phối cảnh công trình vườn tháp Tổ tại núi Thiên Thai - Huế

PG Huế

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày