Khởi công xây nhà tình nghĩa do chùa Bà Đa tài trợ

GNO - Sáng nay, 27-3, chùa Bà Đa (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) phối hợp với Báo Công an TP.Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công xây dựng ngôi nhà tình nghĩa cho hộ bà Nguyễn Thị Thơ tại thôn Nhơn Hòa 2, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng).

IMG_9273.jpg


Động thổ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ bà Nguyễn Thị Thơ

Tham dự buổi lễ khởi công có ĐĐ.Thích Thông Đạo, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, trú trì chùa Bà Đa; Trung tá Nguyễn Đức Nam, Phó Tổng Biên tập Báo Công an TP.Đà Nẵng; ông Nguyễn Đức Lê, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Phước; ông Trần Văn Phương, Phó Chủ tịch HĐND xã Hòa Phước; ông Nguyễn Bút, Chủ tịch UBMTTQVN xã Hòa Phước cùng đại diện các cấp lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể xã Hòa Phước và thôn Nhơn Hòa 2.

Hộ bà Nguyễn Thị Thơ là hộ nghèo tại địa phương, ngôi nhà xây tạm đã hơn 20 năm xuống cấp trầm trọng. Được sự đề nghị của chính quyền địa phương, thông qua cầu nối Báo Công an TP.Đà Nẵng, chùa Bà Đa đã tài trợ 50 triệu đồng để xây dựng lại ngôi nhà cho bà Thơ được khang trang hơn.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, ĐĐ.Thích Thông Đạo cho biết số tiền 50 triệu đồng để xây dựng 1 ngôi nhà không phải là nhiều nhưng đó là tất cả tấm lòng của chư Tăng và đạo hữu Phật tử chùa Bà Đa đến với các hộ nghèo.

Đại đức cũng đã kêu gọi chính quyền địa phương hỗ trợ để công việc xây dựng ngôi nhà sớm hoàn thành, tạo điều kiện cho gia đình bà Thơ nhanh chóng an cư lạc nghiệp.

Nguyên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày