Kiên Giang: Chùa Láng Cát tổng kết lớp Khmer ngữ và tặng quà cho học sinh khó khăn

Trao học bổng đến các học sinh và sư sãi lớp Khmer ngữ
Trao học bổng đến các học sinh và sư sãi lớp Khmer ngữ
GNO - Chiều 18-8, chư Tăng chùa Láng Cát (TP.Rạch Giá) đã tổ chức lễ tổng kết, trao học bổng năm học 2024 cho lớp Khmer ngữ và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2024-2025.
Đại đức Long Phi Yến phát biểu tại buổi lễ
Đại đức Long Phi Yến phát biểu tại buổi lễ

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Đại đức Long Phi Yến, trụ trì chùa Láng Cát; Đại đức Danh Nghiệp, trụ trì chùa Cù Là Cũ (H.Châu Thành); ông Danh Tha, Phó ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang và đại diện các cơ quan địa phương.

Khai mạc buổi lễ, Đại đức Long Phi Yến lời tri ân đến chính quyền địa phương, đại biểu và các nhà hảo tâm đã đóng góp tịnh tài, tịnh vật, tạo điều kiện, hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn trong năm học mới này.

Học sinh tham dự

Học sinh tham dự

Được biết, để bảo tồn, phát huy tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc Khmer, chùa Láng Cát đã tổ chức các lớp dạy chữ cho sư sãi và con em đồng bào Khmer với tinh thần tự nguyện, không thu tiền học phí. Sau gần 3 tháng mùa hè theo học, các em đã biết đọc, biết viết theo chương trình quy định.

Tại buổi lễ, Đại đức Long Phi Yến và Đại đức Danh Nghiệp đã trao tặng 50 suất học bổng cho sư sãi và con em các Phật tử theo học lớp Khmer ngữ lần này.

Đại diện các đơn vị trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn tỉnh

Đại diện các đơn vị trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn tỉnh

Đại diện các cơ quan cũng trao tặng 500 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn tỉnh nhân dịp chuẩn bị năm học mới 2024-2025.

Được biết, công tác vận động từ thiện trong đợt phát quà lần này bao gồm 50 suất học bổng và 500 phần quà, tổng giá trị là hơn 58 triệu đồng, do các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, Phật tử, các nhà chùa, sư sãi, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương đóng góp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày