Kiên Giang: Công bố nhân sự Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tông Kim Biên

Thượng bảng Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Suvannabhunivansa (Tông Kim Biên)
Thượng bảng Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Suvannabhunivansa (Tông Kim Biên)
GNO - Sáng 9-8, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ thượng bảng và công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự quản lý Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Suvannabhunivansa (Tông Kim Biên, H.An Biên).
Chư tôn đức tham dự
Chư tôn đức tham dự

Tham dự tại buổi có chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng II T.Ư, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Hội Đoàn kết Sư sãi tỉnh Kiên Giang, Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phòng An ninh Nội địa - Công an tỉnh Kiên Giang, Đại diện Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN H.An Biên và xã Đông Yên cùng gần 1000 Phật tử.

An Biên là huyện nằm phía Tây Nam của tỉnh Kiên Giang, có diện tích tự nhiên là 40.029 ha, có tổng số dân 30.617 hộ, với 116.650 khẩu trong đó dân tộc Khmer 3.241 hộ với 12.558 khẩu, chiếm 11% so với dân số toàn huyện.

Suvannabhunivansa - Tông Kim Biên được thành lập trên mảnh đất do Hòa thượng Danh Lung cúng dường

Suvannabhunivansa - Tông Kim Biên được thành lập trên mảnh đất do Hòa thượng Danh Lung cúng dường

Với số lượng đồng bào Khmer trên địa bàn H.An Biên nói chung và xã Đông Yên nói riêng tương đối đông, tuy nhiên, toàn huyện chỉ có 2 ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer, điều kiện đến các cơ sở thờ tự tương đối có nhiều trở ngại do đường xa. Vì vậy, Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Suvannabhunivansa - Tông Kim Biên đã được thành lập nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của người Khmer trên địa bàn.

Hòa thượng Danh Lung nhận quyết định là đại diện Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Suvannabhunivansa (Tông Kim Biên)

Hòa thượng Danh Lung nhận quyết định là đại diện Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Suvannabhunivansa (Tông Kim Biên)

Được biết, Suvannabhunivansa - Tông Kim Biên được thành lập trên mảnh đất do Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Candaransi (TP.HCM) và chùa Thứ Ba (H.An Biên) hiến cúng. Đây là điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đầu tiên của hệ phái Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Hòa thượng Danh Đổng, Trưởng ban Trị sự tỉnh, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi tỉnh phát biểu
Hòa thượng Danh Đổng, Trưởng ban Trị sự tỉnh, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi tỉnh phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Danh Đổng cho biết Tông Kim Biên không chỉ là nơi sinh hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, ngôi nhà tâm linh, mà còn là một biểu tượng của lòng đoàn kết, tình thương yêu và sự phát triển bền vững của cộng đồng Khmer - Kinh và các dân tộc anh em nơi đây.

Khi quyết định bổ nhiệm nhân sự quản lý điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tông Kim Biên được công bố, chúng ta không chỉ nhìn thấy một điểm sinh hoạt tôn giáo mới mà còn thấy được một tương lai tươi sáng.

Chư Tăng và Phật tử Tông Kim Biên

Chư Tăng và Phật tử Tông Kim Biên

Dịp này, chư Tăng và Phật tử Tông Kim Biên đã trao 150 phần quà đến người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

GNO - “Làm việc gì chúng tôi cũng đưa lên ‘quỹ đạo’ tu học” - Đó là chia sẻ cùa Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Bài phỏng vấn do H.Diệu thực hiện. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Toàn cảnh Sắc tứ Cảnh tiên tự

Sắc tứ Cảnh Tiên tự

GNO - Giữa vùng cát trắng Dinh Mười - nơi từng là chiến địa khốc liệt trong lịch sử dân tộc, chùa Cảnh Tiên (境僊寺) được hình thành vào thế kỷ XVII, như một biểu tượng của lòng từ bi và tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày