Kiên Giang: Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện Giồng Riềng tổng kết công tác hoạt động năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-1, tại chùa Som Rong (xã Bàn Thạch, huyện Giồng Riềng), Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2021 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2022.

Chứng minh và tham dự hội nghị có Hòa thượng Danh Đổng, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, Thượng tọa Danh Dổ, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện Giồng Riềng; Đại đức Danh Quol, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện; Đại đức Danh Tài, Chánh Thư ký Huyện hội, cùng chư Tăng trụ trì các chùa trong địa bàn huyện.

Ban chứng minh hội nghị

Ban chứng minh hội nghị

Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông Nguyễn Thanh Nhàn, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện; ông Danh Ngọc Bích, Bí thư Đảng ủy xã, cùng đại diện ban, ngành huyện, xã và Ban Quản trị các chùa.

Đại biểu tham dự hội nghị

Đại biểu tham dự hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, Giồng Riềng là một huyện vùng sâu của tỉnh, gồm 14 ngôi chùa Khmer với 154 vị sư và khoảng 1.200 tín đồ Phật tử; Trong năm qua, Hội đã xây dựng và trùng tu chùa được 19 công trình. Đặc biệt, công tác từ thiện xã hội, Hội đã tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương và vận động mạnh thường quân hỗ trợ và trao tặng quà, nhà tình thương cho hộ khó khăn... với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.

Đại đức Danh Tài báo cáo công tác hoạt động năm 2021

Đại đức Danh Tài báo cáo công tác hoạt động năm 2021

Sau phần báo cáo, Thượng tọa Danh Dổ, gợi ý thảo luận xoay quanh phương hướng hoạt động năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, ông Danh Ngọc Bích ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Huyện hội đã đạt được trong năm qua, nhất là về công tác từ thiện xã hội. Ông mong rằng trong năm tới, Hội sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt phương hướng hoạt động năm 2022.

Thượng tọa Danh Dổ phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và ghi nhận những ý kiến đóng góp của quý đại biểu, lấy đó làm tiền đề phấn đấu hoàn thành tốt hơn Phật sự trong năm mới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cần phải thấy rõ, các duyên bên ngoài (có vật chất, ngũ dục) chỉ là những điều kiện cần, bình an trong tâm mới là điều kiện đủ cho hạnh phúc, cho chất lượng cuộc sống...

Hiểu đúng về “xả bỏ ham muốn”

GNO - Theo tôi được biết, đạo Phật dạy con người xả bỏ ham muốn, nhưng thực tiễn cuộc sống thì vẫn phải có ham muốn. Như vậy đạo Phật cho phép ta muốn gì và không muốn gì? Thế nào là muốn ít và biết đủ?

Thông tin hàng ngày