Kiên Giang: Lạc thành ngôi Tăng xá chùa Khlang Ong

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 6-7, chư Tăng, Ban Quản trị chùa Khlang Ong, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ lạc thành và đưa vào sử dụng ngôi Tăng xá.
Đưa vào sử dụng ngôi Tăng xá chùa Khlang Ong

Đưa vào sử dụng ngôi Tăng xá chùa Khlang Ong

Chứng minh có Hòa thượng Danh Lân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang, Phó trụ trì chùa Khlang Ong và đông đảo bà con Phật tử đồng tham dự.

Công trình ngôi Tăng xá được khởi công vào tháng 11-2020, với quy mô một trệt, một lầu có chiều ngang 11 m, chiều dài 40 m được xây dựng theo lối kiến trúc văn hóa của đồng bào Khmer. Tổng kinh phí xây dựng hơn 4,6 tỷ đồng, do Hòa thượng Danh Lân vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân và bà con Phật tử gần xa cúng dường.

Hòa thượng Danh Lân cho biết: “Ngôi Tăng xá trước đây bị xuống cấp không thể sử dụng được, việc trùng tu, xây dựng và đưa vào sử dụng ngôi Tăng xá giúp chư Tăng có nơi ở, yên tâm tu hành”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày