Kiên Giang: Lễ khởi công xây dựng cầu Bình An

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 18-12, chùa Cái Bần kết hợp chùa Đồng Tranh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 cây cầu Bình An tại ấp Đồng Tranh và ấp Nước Chảy, xã Vĩnh Hòa Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

Buổi lễ với sự tham dự của Đại đức Danh Dung, Phó Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Vĩnh Thuận, trụ trì chùa Đồng Tranh, cùng mạnh thường quân.

Chùa Đồng Tranh làm lễ khởi công xây dựng cầu Bình An
Chùa Đồng Tranh làm lễ khởi công xây dựng cầu Bình An

Được biết, kinh phí xây dựng cầu do Đại đức Danh Dung vận động mạnh thường quân ở TP.Vũng Tàu tài trợ và người dân tại địa bàn cùng nhau đóng góp ngày công lao động, để xây dựng 2 cây cầu Bình An.

Trong đó, 1 cầu tại ấp Đồng Tranh với chiều dài 28 m, ngang 2,5 m, trị giá 180 triệu đồng và 1 cầu tại ấp Nước Chảy chiều dài 25 m, ngang 2,5 m trị giá 160 triệu đồng. Tổng kinh phí xây dựng 2 cây cầu là 340 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày