Chùa Hòa Khánh tặng cơm chay đến người yếu thế

Hòa thượng Thích Tấn Đạt, viện chủ chùa Hòa Khánh tận tay trao những phần cơm đến người dân
Hòa thượng Thích Tấn Đạt, viện chủ chùa Hòa Khánh tận tay trao những phần cơm đến người dân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đều đặn mỗi ngày vào lúc 6 giờ chiều, chùa Hòa Khánh (phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM) trao tặng 70 suất cơm chay đến những người nghèo khó trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Hòa thượng Thích Tấn Đạt, viện chủ chùa Hòa Khánh cho biết, chương trình trên bắt đầu thực hiện gần 2 tháng nay, mỗi ngày chùa tặng 70 suất ăn, thực đơn thay đổi thường xuyên: cơm, bánh mì, bánh ướt hoặc bánh bao kèm trái cây, sữa...

Những suất ăn của chùa Hòa Khánh chia sẻ với người yếu thế
Những suất ăn của chùa Hòa Khánh chia sẻ với người yếu thế

"Hiện nay, tuy nhịp sống tại TP.HCM đã dần hồi phục, nhưng vẫn có những người yếu thế, không có việc làm nên nhà chùa hy vọng những phần ăn này sẽ chia sẻ phần nào những khó khăn với họ", Thượng tọa Thích Quảng Pháp, trụ trì chùa Hòa Khánh chia sẻ.

Ngoài ra, vào ngày 19 Âm lịch hàng tháng, chùa Hòa Khánh trao tặng trung bình 150 - 200 phần quà đến người nghèo, hội viên Hội Người khiếm thị, trẻ em khoa nhi và bệnh nhân của Bệnh viện Ung Bướu, người già neo đơn…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...
Ảnh: Istock

Vượt thoát lưới vô minh

GNO - Giữa cuộc sống đầy biến động và vô thường, con người dễ bị che mờ bởi những ảo tưởng và sai lệch trong nhận thức. Vô minh không chỉ là bóng tối che phủ tâm trí, mà còn là gốc rễ dẫn đến khổ đau.

Thông tin hàng ngày