Kiện toàn nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Mường Lát - đơn vị chỉ duy nhất một vị Tăng

Tân Ban Trị sự GHPGVN huyện Mường Lát ra mắt, phát biểu nhận nhiệm vụ
Tân Ban Trị sự GHPGVN huyện Mường Lát ra mắt, phát biểu nhận nhiệm vụ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 30-12, tại thiền viện Đại Hóa (chùa Tén Tằn), Ban Trị sự GHPGVN huyện Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự khóa I (2016-2021) và kiện toàn nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyện khóa II (2021-2026).
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa chúc mừng hội nghị

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa chúc mừng hội nghị

Tham dự hội nghị có Đại đức Thích Tâm Định, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; đại diện Ban Trị sự GHGPVN các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; chư Tăng Ni và đại diện Phật tử tiêu biểu huyện Mường Lát.

Về phía chính quyền có ông Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Lò Văn Đồng, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Mường Lát cùng lãnh đạo các ban, ngành huyện, địa phương sở tại đồng tham dự.

Theo báo cáo tại hội nghị, Ban Trị sự GHPGVN huyện Mường Lát được thành lập vào năm 2019, do Hòa thượng Thích Bửu Chánh là vị Tăng duy nhất làm Trưởng ban.

Huyện chỉ có 1 ngôi chùa duy nhất là chùa Tén Tằn. Năm thành lập Ban Trị sự GHPGVN huyện cũng là lúc khởi công xây dựng chùa Tén Tằn (thiền viện Đại Hóa) làm trụ sở làm việc của Ban Trị sự, đến nay công trình đã và đang trong quá trình hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Báo cáo cũng cho biết, do Ban Trị sự GHPGVN huyện mới được thành lập, người dân và Phật tử phần đông là đồng bào dân tộc thiểu số nên một số hoạt động Phật sự còn hạn chế nhất định; công tác nhân đạo từ thiện trong nhiệm kỳ với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng…

Với những thành tựu trong các hoạt động Phật sự của nhiệm kỳ qua, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã trao tặng Bằng tuyên dương công đức đến 2 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phụng đạo yêu nước; UBND, Ủy ban MTTQVN huyện cũng trao tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự.

Đại đức Thích Tâm Định tặng Bằng tuyên dương công đức đến tập thể, cá nhân xuất sắc

Đại đức Thích Tâm Định tặng Bằng tuyên dương công đức đến tập thể, cá nhân xuất sắc

Hội nghị đã lấy ý kiến biểu quyết, thông qua danh sách nhân sự và ra mắt tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Mường Lát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 7 thành viên do Hòa thượng Thích Bửu Chánh tiếp tục làm Trưởng ban.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày