Kon Tum: Ban Trị sự Phật giáo H.Sa Thầy sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Sa Thầy vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm và dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2023, tại chùa Khánh Sơn - Văn phòng Ban Trị sự huyện.
Đại đức Thích Nhuận Pháp phát biểu

Đại đức Thích Nhuận Pháp phát biểu

Tham dự hội nghị có Đại đức Thích Nhuận Pháp, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Sa Thầy; các thành viên Ban Trị sự huyện và Phật tử trên địa bàn.

Đại diện chính quyền có ông Ngô Minh Cảnh, Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Kon Tum; bà Võ Thị Thuỳ Lương, Trưởng phòng Nội vụ H.Sa Thầy cùng đại diện các cấp sở tại.

Đại đức Thích Đức Trọng báo cáo sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm 2023

Đại đức Thích Đức Trọng báo cáo sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm 2023

Sau lời phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Đức Trọng, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo H.Sa Thầy thông qua báo cáo sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm Ban Trị sự Phật giáo huyện đã hoàn thành mọi công tác Phật sự quan trọng theo chương trình được thống nhất và chỉ đạo bởi Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kon Tum. Trong đó nổi bật là việc tổ chức Đại lễ Phật đản với nhiều hoạt động ý nghĩa như: thắp hương Đài tưởng niệm liệt sĩ, thăm tặng quà các hộ gia đình khó khăn.

Phật tử về tham dự hội nghị

Phật tử về tham dự hội nghị

Ban Trị sự duy trì các thời khóa tu tập cho Phật tử tại gia theo định kỳ, phối hợp cùng các nhà hảo tâm phát quà cho bà con nghèo trên địa bàn huyện với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng, trong đó đồng bào dân tộc luôn được ưu tiên hàng đầu.

Về phương hướng hoạt động cho 6 tháng cuối năm, Ban Trị sự sẽ tập trung giải quyết những tồn đọng, tổ chức lễ Tự tứ; tổ chức chăm lo cho người nghèo mùa Vu lan; duy trì sinh hoạt và phát triển thêm các khóa tu cho Phật tử tại gia.

Ông Ngô Minh Cảnh phát biểu chúc mừng

Ông Ngô Minh Cảnh phát biểu chúc mừng

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Minh Cảnh đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Ban Trị sự GHPGVN H.Sa Thầy trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là trong công tác an sinh xã hội. Ông mong rằng chư tôn đức Tăng Ni tiếp tục đoàn kết hơn nữa để thực hiện công tác Phật sự 6 tháng cuối năm, góp phần xây dựng Phật giáo huyện nhà ngày càng phát triển, tích cực hỗ trợ về nhiều mặt cho người dân.

Đúc kết tại hội nghị, Đại đức Thích Nhuận Pháp tán thán tinh thần trách nhiệm chung của các thành viên Ban Trị sự, đã nỗ lực chung tay thực hiện tốt các công tác Phật sự của Phật giáo huyện nhà. Đại đức ghi nhận những ý kiến đề xuất tại phiên họp và đưa ra những phương hướng giải quyết để áp dụng, thực hiện phù hợp với thực tế.

Trao tặng các phần học bổng

Trao tặng các phần học bổng

Dịp này, Ban Trị sự cũng phối hợp cùng Công ty cổ phần đầu tư Duy Tân, đoàn thiện nguyện đến từ tỉnh Đồng Nai trao 30 suất học bổng cho các em học sinh đồng bào dân tộc, đoàn sinh Gia đình Phật tử Khánh Sơn nghèo, học giỏi và 200 phần quà đến bà con dân tộc có hoàn cảnh khó khăn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích

Sức cảm hóa của sự chân thật và giản dị

GNO - Dẫu ở ngôi vị nào, vai trò nào, ngài vẫn vậy: khiêm cung, tự tại, chung thủy với nếp đạo phát nguyện thuở ban đầu. Vẫn góc phương trượng đơn sơ, chiếc áo nâu sờn nếp, tận tình chỉ dạy cho hàng hậu học, từ ái với mọi người bất phân thượng hạ…
Phật tử tham gia Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 tại Việt Nam Quốc Tự

Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM vận động Phật tử tích cực chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

GNO - Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM có văn bản gởi đến chư tôn đức trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; Ban Điều hành các đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý, giảng đường tại các tự viện, Ban Huynh trưởng các đơn vị Gia đình Phật tử TP.HCM.

Thông tin hàng ngày