Kon Tum: Đại lễ "Uống nước nhớ nguồn", cầu siêu các anh hùng liệt sĩ

Hòa thượng Thích Quảng Xả thực hiện các nghi thức tại đại lễ "Uống nước nhớ nguồn"
Hòa thượng Thích Quảng Xả thực hiện các nghi thức tại đại lễ "Uống nước nhớ nguồn"
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phối hợp cùng lãnh đạo chính quyền, các cơ quan huyện Konplong tổ chức Đại lễ “Uống nước nhớ nguồn” kỳ siêu các anh hùng liệt sĩ.

Nhân Kỷ niệm 46 năm Giải phóng tỉnh Kon Tum (16-3-1975 - 16-3-2021), ngày 27-3, tại chùa Khánh Lâm (thị trấn Măng Đen, huyện Konplong, tỉnh Kon Tum), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phối hợp cùng lãnh đạo chính quyền, các cơ quan huyện Konplong tổ chức Đại lễ “Uống nước nhớ nguồn” kỳ siêu các anh hùng liệt sĩ.

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum; Đại diện chính quyền có ông Đào Duy Khánh, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy Konplong; cùng đại diện các cơ quan, ban ngành huyện Konplong.

Thiết đàn kỳ siêu nguyện cầu quốc thới dân an

Thiết đàn kỳ siêu nguyện cầu quốc thới dân an

Trước đó, ngày 26-3, lễ khai kinh được mở đầu với nghi thức dâng hương tưởng niệm và cung thỉnh chư anh linh anh hùng liệt sĩ từ các đài tưởng niệm trên địa bàn huyện, về an vị tại chùa Khánh Lâm.

Theo Đại đức Thích Nhuận Bảo, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Khánh Lâm, đại lễ cầu siêu là một nghi lễ truyền thống của Phật giáo nhằm tri ân, báo ân và phát huy truyền thống tứ trọng ân “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam. Qua đó, nhằm giáo dục truyền thống cho các thế hệ về lòng tự hào dân tộc, phát huy tinh thần từ bi hỷ xả trong đời sống cộng đồng gắn kết tinh thần đại đoàn kết hòa hợp, nâng cao đời sống văn hóa tâm linh một cách lành mạnh.

Đại diện các cấp chính quyền tham dự lễ

Đại diện các cấp chính quyền tham dự lễ

Lễ kỳ siêu chính thức được diễn ra gồm: Lễ cầu siêu và lễ đăng đàn chẩn tế. Tại đại lễ, chư tôn đức và Phật tử đã thiền hành và trì tụng kinh cầu siêu bạt độ vong linh các anh hùng liệt sĩ, đồng bào bị tử nạn, tỏ lòng thành kính các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước, cầu cho quốc thái dân an…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày