Lai Châu: Chùa Linh Sơn kỷ niệm ngày Đức Thế Tôn thành đạo

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đọc diễn văn lễ Phật thành đạo
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đọc diễn văn lễ Phật thành đạo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 20-1, tại chùa Linh Sơn (trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu) đã diễn ra lễ kỷ niệm ngày Đức Thế Tôn thành đạo.

Trong diễn văn khai mạc, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: “Sự kiện thành đạo của Đức Thế Tôn là điểm son trong lịch sử Phật giáo, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của nhân bản, bình đẳng, vô ngã và từ bi".

Theo Hòa thượng, Đức Phật chỉ là một con người, nhưng là một con người kết tinh của vô vàn tinh hoa tuyệt mỹ của nhân loại. Vì thế, đứng ở góc độ nào, ta cũng thấy được hiện thân của Ngài. Đó là hiện thân của chân lý, của trí tuệ và từ bi .

Chư tôn đức và các Phật tử tham dự lễ kỷ niệm Phật thành đạo tại chùa Linh Sơn

Chư tôn đức và các Phật tử tham dự lễ kỷ niệm Phật thành đạo tại chùa Linh Sơn

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu cũng đã tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo - Nâng bước em đến trường” - trao gần 2.000 phần quà cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo và các em học sinh tại một số huyện trên địa bàn tỉnh. Tổng số tiền từ thiện gần 1 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày