Lâm Đồng: Trên 270 huynh trưởng, đoàn sinh tham gia trại Lục Hòa 8

Hơn 270 huynh trưởng, đoàn sinh đến từ 14 Phân ban Gia đình Phật tử trên địa bàn toàn tỉnh tham dự
Hơn 270 huynh trưởng, đoàn sinh đến từ 14 Phân ban Gia đình Phật tử trên địa bàn toàn tỉnh tham dự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-7, tại chùa Linh sơn (TP.Đà Lạt), Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Lâm Đồng đã khai mạc Hội trại Lục Hòa lần thứ 8 cho hơn 270 huynh trưởng, đoàn sinh đến từ 14 Phân ban Gia đình Phật tử trên địa bàn toàn tỉnh.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Thanh Tân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, chư tôn đức Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Thượng tọa Thích Minh Tâm, Phó ban Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh; Đại diện chính quyền địa phương có ông Đặng Xuân Hồng, Phó ban Tôn giáo tỉnh, đại diện các cơ quan tỉnh, TP.Đà Lạt.

Ông Đặng Xuân Hồng, Phó ban Tôn giáo tỉnh tặng hoa chúc mừng

Ông Đặng Xuân Hồng, Phó ban Tôn giáo tỉnh tặng hoa chúc mừng

Thay mặt đoàn sinh hội trại, Huynh trưởng Cấp Tấn Nguyên Từ - Trương Quang Mẫn, Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử, Ban Quản trại phát biểu khai mạc cho biết thời gian dài gần 3 năm qua vì đại dịch Covid-19 nên mọi sự sinh hoạt của Gia đình Phật tử Lâm Đồng tạm ngưng. Được sự chấp thuận của Ban Trị sự tỉnh và sự cho phép của chính quyền các cấp, Phân ban Gia đình Phật tử Lâm Đồng mở trại họp.

Qua đó, siết chặt tình Lam ngày càng thêm vững bền, phát huy truyền thống kế thừa, tiếp bước các anh chị đi trước bằng tinh thần tự nguyện cao đẹp trong những ngày trại, nỗ lực tăng trưởng tình nghĩa Lam hiền hòa, đoàn kết hơn nữa.

“Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Phân ban Gia đình Phật tử vẫn là những người con hiếu đạo của GHPGVN và người công dân tốt gương mẫu”, Huynh trưởng Cấp Tấn Nguyên Từ - Trương Quang Mẫn nhấn mạnh.

Trại hè Lục Hòa diễn ra từ 15-7 đến ngày 18-7-2022, tại chùa Linh Sơn

Trại hè Lục Hòa diễn ra từ 15-7 đến ngày 18-7-2022, tại chùa Linh Sơn

Trại hè Lục Hòa lần thứ 8 của Phân ban hướng dẫn Gia đình Phật tử tỉnh Lâm Đồng được diễn ra từ 15-7 đến ngày 18-7-2022, tại chùa Linh Sơn.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thanh Tân, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhấn mạnh “Trong hệ thống tổ chức của GHPGVN từ năm 1981 cho đến nay không thể thiếu Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và Phân ban Gia đình Phật tử các tỉnh thành – đạo tràng nam nữ cư sĩ Phật tử sinh hoạt trong các tự viện”.

Hòa thượng khuyến tấn đến các đoàn sinh tinh tấn trong những ngày tu tập sinh hoạt trại, sống khỏe, an vui thật nhiều ý nghĩa trong tình lam đồng đạo.

Hòa thượng Thích Thanh Tân ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thanh Tân ban đạo từ

Phát biểu chúc mừng hội trại, ông Đặng Xuân Hồng, Phó ban Tôn giáo tỉnh khẳng định “Sinh ra từ trong lòng Giáo hội, trưởng thành phát triển cùng Giáo hội, Gia đình Phật tử Việt Nam nói chung, Gia đình Phật tử tỉnh Lâm Đồng nói riêng là một bộ phận không thể tách rời và luôn đồng hành cùng GHPGVN. Trải qua hơn 70 năm hình thành và phát triển, với mục đích là đào luyện thanh - thiếu - đồng niên tin Phật, thành Phật tử chân chính góp phần phụng sự đạo pháp và xây dựng xã hội”.

Được biết, trong chương trình tu học sinh hoạt của Gia đình Phật tử hằng năm có 3 ngày trại chính thức: Trại Dũng (8-2 Âm lịch), kỷ niệm ngày Hạnh truyền thống cho trại ngành nữ (19-2, 19-6, 19-9 Âm lịch) và cho ngành Oanh (nhân mùa Vu lan - Báo hiếu).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn từ thiện chùa Thiên Quang cứu trợ tại Myanmar

Chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) thăm các tu viện, xây 10 căn nhà hỗ trợ người dân Myanmar sau động đất

GNO - Từ ngày 28-6 đến 1-7, đoàn từ thiện chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM), dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa đã trực tiếp đến thăm 20 tu viện, xây tặng 10 ngôi nhà tập trung, tặng quà cho 1.103 hộ dân tại Myanmar chịu ảnh hưởng bởi động đất xảy ra vào ngày 28-3.
Tranh minh hoạ tăng nhân Biện Cơ

Biện Cơ - vị tăng nhân tài hoa nhưng bạc phận

NSGN - Một trong những tác phẩm của ngài Huyền Trang (602-664) mang tính cống hiến vĩ đại cho ngành khảo cổ ở Ấn Độ nói riêng và cho cả nhân loại nói chung, góp phần giúp tìm ra những Thánh tích nổi tiếng của Phật giáo tại Ấn Độ, đó chính là tác phẩm Đại Đường Tây Vực ký (大唐西域記).

Thông tin hàng ngày