Lâm Đồng: Câu lạc bộ Tuổi trẻ Phật giáo Miền Nguyên Hương tổ chức hiến máu nhân đạo

Chư Tăng tham gia hiến máu nhân đạo
Chư Tăng tham gia hiến máu nhân đạo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 11-1, tại Tòng Lâm Vạn Thiện, (P.Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng), Câu lạc bộ Tuổi trẻ Phật giáo Miền Nguyên Hương phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh (khu vực Bình Thuận cũ) tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo với gần 70 tình nguyện viên tham gia.
Đại đức Thích Nguyên Thế phát biểu
Đại đức Thích Nguyên Thế phát biểu

Phát biểu tại chương trình, Đại đức Thích Nguyên Thế, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tuổi trẻ Phật giáo Miền Nguyên Hương ghi nhận và đánh giá cao tinh thần thần phụng sự cộng đồng của quý Phật tử xa gần, tình nguyện viên, thành viên câu lạc bộ. Đại đức nhấn mạnh hoạt động hiến máu nhân đạo không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với xã hội mà còn là phương tiện thực hành tinh thần từ bi, bố thí và ban vui, cứu khổ trong đạo Phật.

Chia sẻ sau khi lần đầu tham gia hiến máu, Phật tử Mỹ Hạnh cho biết: "Ban đầu con cũng khá hồi hộp, nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ y tế và Ban Tổ chức, con cảm thấy yên tâm và thoải mái hơn. Khi hoàn thành hiến máu, con rất vui vì biết rằng hành động nhỏ của mình có thể góp phần giúp đỡ người bệnh. Đây là trải nghiệm ý nghĩa và con sẽ tiếp tục tham gia trong những lần tới".

"Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại"
"Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại"

Được biết, chương trình thu về được 66 đơn vị máu góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ, phục vụ kịp thời cho công tác cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày