Lâm Đồng: Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Đà Lạt lần thứ X

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 20-3, tại trường Trung cấp Phật học tỉnh Lâm Đồng, Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Lạt đã có những bước chuẩn bị đầu tiên trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Đà Lạt lần thứ X nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Từ sáng sớm, đã có hơn 50 Tăng Ni sinh của hai khóa XI và XII cùng chuẩn bị những công tác đầu tiên. Dưới sự chỉ đạo của Đại đức Thích Vạn Trí, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Lạt, Tăng Ni sinh đã cùng nhau sắp xếp bàn ghế trong hội trường, vệ sinh sạch sẽ khuôn viên diễn ra đại hội và phân công công tác cắm hoa chào mừng.

Đặt bảng chào mừng

Đặt bảng chào mừng

Đến chiều cùng ngày các công tác chuẩn bị cho Đại hội cơ bản đã hoàn thành.

Đại đức Thích Vạn Trí cho biết: “Để đại hội có thể diễn ra thành công và tốt đẹp, Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Lạt kết hợp cùng Tăng Ni sinh các khóa để chuẩn bị kĩ lưỡng và chỉnh chu. Với tinh thần kỉ cương, trách nhiệm, mọi người đều làm việc hết sức tận tình”.

Cùng ngày, Ni sư Thích nữ Hiền Liên, Trưởng ban Từ thiện GHPGVN TP.Đà Lạt cùng chư tôn thiền đức đã tặng hơn 100 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bà con có hoàn cảnh khó khăn đến nhận quà

Bà con có hoàn cảnh khó khăn đến nhận quà

“Trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Đà Lạt, Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Lạt đã dành một số phần quà nhỏ dành tặng cho người dân. Đây cũng là một trong các hoạt động ý nghĩa để chào mừng Đại hội, cũng là cách để Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Lạt lan tỏa tình yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh”, Ni sư cho biết.

Ni sư cũng cho biết, trước đó, ngày 1-3, Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Lạt cũng đã dành tặng một căn nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Xã Tu Tra, huyện Đơn Dương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày