Lâm Đồng: GĐPT tỉnh tổ chức trại Lục hòa VI

GNO - Từ 29 tới 31-7, tại chùa Giác Ngộ thuộc xã Quảng Lập (huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng), được sự cho phép và chấp thuận của BTS Phật giáo tỉnh Lâm Đồng và các cấp chính quyền sở tại, Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT Lâm Đồng đã tổ chức hội trại Lục hòa lần thứ VI.

Hội trại với sự tham gia của hơn 800 trại sinh và huynh trưởng đến từ 18 đơn vị GĐPT trên địa bàn toàn tỉnh.

Chaudanhkhang.jpg
Đêm thắp nến tri ân ấm áp

Hội trại lần này được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền và Ban Đại diện Phật giáo huyện Đơn Dương, đặc biệt có sự tham gia và xây dựng chương trình của quý Tăng Ni nên đã góp phần tạo sự thành công cho hội trại.

Hội trại lấy tên "Lục hòa" với tiếng reo là "Vui" - mục đích siết chặt tình lam thân yêu ngày càng thêm vững bền, đồng thời phát huy truyền thống kế thừa tiếp bước các anh chị đi trước bằng tinh thần tự nguyện cao đẹp của một người đoàn sinh GĐPT.

Hội trại để lại nhiều ấn tượng cho mọi người qua các chương trình thi như hồi trống pháp, người dẫn chương trình tài năng, đồng diễn, thi văn nghệ với chủ đề ''Ngày hội màu lam''...

Châu Danh Khang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày