Lâm Đồng: Hơn 10.000 Tăng Ni, Phật tử dự lễ khai quang tượng Phật A-Di-Đà lớn nhất Việt Nam

(GNO-Lâm Đồng): Buổi lễ dưới sự  chứng minh của HT. Thích Chánh Kế, Chứng minh BTS THPG Lâm Đồng; HT. Thich Minh Cảnh - Trưởng ban phiên dịch Hán Nôm thuộc Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam; HT. Thích Toàn Đức - Ủy viên HĐTS, Phó thường trực BTS THPG Lâm Đồng cùng chư tôn đức Tăng Ni và thiện nam tín nữ khắp nơi về tham dự

Trong phần diễn từ của ban tổ chức và cảm niệm ân sư, ĐĐ. Thích Nguyên Hiền - trụ trì Vĩnh Minh Tự Viện đã nói rằng “ Xây dựng tôn tượng  là hoài bảo của Ân sư, nhưng khi hình thành rồi mới hiểu rằng, ý Ân sư là làm sao  an vị đức Phật Di Đà trong tâm mỗi người đó mới là ý nghĩa cao cả nhất…”

Trong phần nghi thức lễ sái tịnh có Giám Chân Minh Cảnh đài (là màn gương lớn mà hình ảnh lồng lộng của đức Phật cao 32m được chiếu vào trong), Hòa Thượng sám chủ đã cử hành lễ Sái tịnh Khai quang Điểm nhãn, Yểm tâm ngay trên hình ảnh đức Phật phản chiếu trên tấm gương này.

Được biết, Vĩnh Minh Đại Phật cao 32m, là pho tượng Phật A Di Đà cao nhất Việt Nam hiện nay, tượng được làm bằng chất liệu bê tông bruss với kiến trúc chắc chắn, xây dựng trong vòng 2 năm, bên dưới chân tượng là Vạn Phật điện, bên trong dự kiến sẽ tôn trí 10.000 pho tượng Phật A Di Đà nguyên mẫu với pho tượng lớn ở bên trên, ở giữa Vạn Phật điện có pho tượng thiên thủ thiên nhãn Quan Âm rất đẹp bằng gỗ.

Cũng trong dịp  lễ môn đồ pháp quyến đã phát tâm cúng dường đại trai Tăng với hơn 700 Tăng Ni và phát chẩn cho đồng bào nghèo tại địa phương hơn 200 phần quà, mỗi phần 3 trăm nghìn.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

DSC_0358.JPG
DSC_0717.JPG
DSC_0790.JPG
DSC_0796.JPG
DSC_0816.JPG
DSC_0846.JPG
DSC_0879.JPG
DSC_1044.JPG
DSC_1032.JPG
DSC_0912.JPG
DSC_0924.JPG
DSC_0951.JPG

ĐĐ Thích Nguyên Hiền - Trụ Trì Vĩnh Minh tư viện phát biểu khai mạc

DSC_0972.JPG
DSC_0981.JPG
DSC_0996.JPG
DSC_1008.JPG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày