Lâm Đồng: Khai mạc Lễ hội Phật đản Phật lịch 2570 và Phát động cuộc thi sáng tác văn hóa nghệ thuật

Chư tôn đức tham dự khai mạc Lễ hội Phật đản
Chư tôn đức tham dự khai mạc Lễ hội Phật đản
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 23-5, tại Nhà Văn hoá Lao Động tỉnh Lâm Đồng (P.Xuân Hương), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phối hợp Ban Văn hóa T.Ư tổ chức khai mạc Lễ hội Phật đản Phật lịch 2570 và Phát động các cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật Phật giáo.
Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Trước lễ chính thức, những tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi ngày Đản sinh của đức Thế Tôn như: Vũ khúc sen khởi, Liên khúc mừng Phật ra đời và nhạc phẩm Đạo vàng rạng rỡ do các nghệ sĩ và nhóm múa trình bày.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, toàn thể đạo tràng đã dành một phút nhập từ bi quán để tưởng nhớ ân đức cao dày của Đức Thế Tôn, chư vị tiền bối hữu công và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì đạo pháp và dân tộc.

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham dự

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham dự

Buổi lễ có sự chứng minh của Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa T.Ư; Hòa thượng Thích Minh Nhật, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Thường trực Ban Văn hoá T.Ư, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh cùng Tăng Ni, Phật tử các tự viện trên địa bàn tỉnh tham dự.

Đại diện chính quyền có sự hiện diện của bà Phạm Thị Phúc, Phó bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng; bà Đỗ Thị Quế Phương, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh và đại diện các phòng, ban tỉnh và phường sở tại.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Minh Nhật, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh khẳng định Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại Đà Lạt tập trung tôn vinh các giá trị từ bi, trí tuệ và hòa bình của Đức Phật.

Với chủ đề “Kiến tạo mô hình lễ hội văn hóa Phật giáo Việt Nam đương đại”, sự kiện kết hợp hài hòa giữa nghi lễ truyền thống và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, an sinh xã hội. Qua đó, Phật giáo khẳng định tinh thần “hộ quốc an dân”, luôn đồng hành cùng dân tộc.

Nhiều tiết mục văn nghệ biểu diễn tại lễ khai mạc

Nhiều tiết mục văn nghệ biểu diễn tại lễ khai mạc

Dịp này, Ban Văn hóa T.Ư phát động các cuộc thi sáng tác văn hóa nghệ thuật Phật giáo, về kịch bản văn học, âm nhạc, kiến trúc và mỹ thuật nhằm phục vụ các lễ hội Phật giáo Việt Nam.

Tiếp đó, Ban Tổ chức công bố chương trình hoạt động của lễ hội. Cùng những nhạc phẩm Trăng Tròn Tháng Tư, Ngài về bên con, Cánh Chim Vô Thường

Một tiết mục tại chương trình

Một tiết mục tại chương trình

Buổi lễ khép lại trong sau lời cảm tạ của Hòa thượng Thích Thanh Tân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Làng Mai

Tu là buông mà không phải bỏ

GNO - Cốt tủy sự tu tập của hàng cư sĩ là chuyển hóa ba nghiệp thân khẩu ý từ xấu ác sang thiện lành. Song hành với tu tập chuyển hóa tự thân là hộ trì Tam bảo. Do đó, vì công tác xa nhà mà bạn “định bỏ việc để ở nhà tu tập và kính thờ cho trọn vẹn” là hoàn toàn không đúng và không nên.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp trao quyết định Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang đến Hòa thượng Thích Thiện Thống

An Giang: Hội nghị tổng kết công tác đại hội và trao quyết định nhân sự Ban Trị sự, nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Sáng ngày 10-7, tại Văn phòng 2 Ban Trị sự - chùa Quảng Đức (phường Long Xuyên), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh An Giang lần thứ I; công bố, trao quyết định chuẩn y nhân sự nhiệm kỳ 2026-2031 và họp phiên Ban Thường trực đầu tiên.

Thông tin hàng ngày