Lâm Đồng: Lễ đặt đá xây dựng chùa Phước Bảo (H.Lâm Hà)

Đạo tràng chùa Phước Bảo đối trước chư tôn đức chứng minh
Đạo tràng chùa Phước Bảo đối trước chư tôn đức chứng minh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 24-3, được sự cho phép của Giáo hội và các cấp chính quyền, chùa Phước Bảo (xã Tân Thanh, H.Lâm Hà) tổ chức lễ đặt đá xây dựng ngôi Tam bảo.
Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Chứng minh, gia tâm cầu nguyện buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh An, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; Hòa thượng Thích Chơn Quang, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Lạt; Hào thượng Thích Tâm Vị, Phó ban Pháp chế T.Ư, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Thanh Nhật, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh; Thượng tọa Thích Minh Quảng, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Lâm Hà; các vị trong Ban Trị sự, chư tôn đức Tăng Ni và hơn 1.000 Phật tử về tham dự.

Đại diện các cơ quan có ông Nguyễn Xuân Công, Trưởng phòng nghiệp vụ - Ban Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng; ông Nguyễn Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND H.Lâm Hà; ông Đinh Đức Chí, Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Hoàng Sơn, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; cùng lãnh đạo các cấp sở tại.

Lẵng hoa chúc mừng của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng

Lẵng hoa chúc mừng của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng

Được biết, Tân Thanh là một xã vùng sâu vùng xa của H.Lâm Hà và nơi đây chưa từng có chùa. Chùa Phước Bảo được hình thành từ tâm nguyện hoằng pháp của cố Ni trưởng Thích nữ Huệ Phước, trụ trì chùa Linh Phong - TP.Đà Lạt, nguyên Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng.

Từ năm 2011 nhận thấy nhu cầu tu học của đồng bào Phật tử, Ni trưởng đã chọn mảnh đất này khai sơn, tạo tự. Người đệ tử của cố Ni trưởng là Sư cô Thích nữ Thanh Hạnh, vâng theo sự chỉ dạy của Bổn sư, bám trụ nơi này để hoằng dương chánh pháp. Giấy phép thành lập chùa, giấy bổ nhiệm trụ trì cũng được Ban trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng chấp thuận.

Sư cô Thích nữ Thanh Hạnh phát biểu
Sư cô Thích nữ Thanh Hạnh phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ đạt đá, Sư cô Thích nữ Thanh Hạnh, trụ trì chùa Phước Bảo tri ân sự quan tâm của GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Ban Trị sự Phật giáo H.Lâm Hà, chính quyền các cấp, Phật tử địa phương.

Phật tử Nguyễn Văn Hà, pháp danh Quảng Thiện đại diện cho hàng Phật tử chùa Phước Bảo dâng lên lời phát nguyện hộ trì Tam bảo; hết lòng ủng hộ sư cô trụ trì trong công tác xây dựng ngôi Tam bảo tại H.Lâm Hà.

Chư tôn đức thực hiện nghi thức cầu nguyện công trình chùa Phước Bảo sớm thành tựu

Chư tôn đức thực hiện nghi thức cầu nguyện công trình chùa Phước Bảo sớm thành tựu

Ông Đinh Đức Chí đại diện chính quyền có lời chúc lễ đặt đá được thành công tốt đẹp sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tu học của chư Ni, Phật tử nơi đây.

Đạo từ chứng minh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh An sách tấn, nhấn mạnh vai trò của ngôi già-lam Phật giáo đối với dân tộc và mong rằng các cấp chính quyền, tín đồ Phật tử và nhân dân địa phương tiếp tục sát cánh cùng sư cô trụ trì để công trình sớm được hoàn thành, phục vụ nhu cầu tu học, tâm linh của đồng bào Phật tử và nhân dân địa phương.

Chùa Phước Bảo tại H.Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đang xây dựng

Chùa Phước Bảo tại H.Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đang xây dựng

Sau buổi lễ hành chánh, chư tôn đức niêm hương gia trì chú nguyện, sái tịnh đặt đá, cầu nguyện cho Phật sự xây dựng chùa Phước Bảo sớm viên thành.

Dịp này, chùa cũng tặng 100 phần quà cho bà con khó khăn trong địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn từ thiện chùa Thiên Quang cứu trợ tại Myanmar

Chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) thăm các tu viện, xây 10 căn nhà hỗ trợ người dân Myanmar sau động đất

GNO - Từ ngày 28-6 đến 1-7, đoàn từ thiện chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM), dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa đã trực tiếp đến thăm 20 tu viện, xây tặng 10 ngôi nhà tập trung, tặng quà cho 1.103 hộ dân tại Myanmar chịu ảnh hưởng bởi động đất xảy ra vào ngày 28-3.
Tranh minh hoạ tăng nhân Biện Cơ

Biện Cơ - vị tăng nhân tài hoa nhưng bạc phận

NSGN - Một trong những tác phẩm của ngài Huyền Trang (602-664) mang tính cống hiến vĩ đại cho ngành khảo cổ ở Ấn Độ nói riêng và cho cả nhân loại nói chung, góp phần giúp tìm ra những Thánh tích nổi tiếng của Phật giáo tại Ấn Độ, đó chính là tác phẩm Đại Đường Tây Vực ký (大唐西域記).

Thông tin hàng ngày