Lâm Đồng: Lễ húy nhật Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tánh - Thành viên Hội đồng Chứng minh

Lễ húy nhật Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tánh, Thành viên Hội đồng Chứng minh tại chùa Phật Quang (P.Phan Thiết, Lâm Đồng)
Lễ húy nhật Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tánh, Thành viên Hội đồng Chứng minh tại chùa Phật Quang (P.Phan Thiết, Lâm Đồng)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 13-2 ÂL (31-3) , tại chùa Phật Quang (P.Phan Thiết, Lâm Đồng), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 3 Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tánh - Thành viên Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận (cũ).
Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm bậc tòng lâm thạch trụ của Phật giáo tỉnh

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm bậc tòng lâm thạch trụ của Phật giáo tỉnh

Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có chư vị Thành viên Hội đồng Chứng minh: Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Trí, Trưởng lão Hòa thượng Thích Ấn Chánh - Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; Hòa thượng Thích Minh Nhật, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh và Phật tử các nơi.

Tại Giác linh đài, Trưởng lão Hòa thượng Thích Ấn Chánh sám chủ đàn tràng cùng chư tôn đức Ban Kinh sư thực hiện nghi thức cúng ngọ và cung tiến Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tánh.

Môn đồ pháp quyến thực hiện nghi thức cung tiến Giác linh
Môn đồ pháp quyến thực hiện nghi thức cung tiến Giác linh

Trước di ảnh bậc tòng lâm của Phật giáo tỉnh nhà, chư tôn đức đã thắp hương tưởng niệm và nguyện cầu Giác linh Trưởng lão Hòa thượng cao đăng thượng phẩm, tái hiện Ta-bà, hóa độ chúng sanh.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tánh, thế danh là Lê Đình Thông, pháp danh Nguyên Đạt, sinh quán tỉnh Quảng Trị. Thuở nhỏ, ngài xuất gia tại chùa Quan Thánh, Quảng Trị, sau đó vào tu ở Phật học đường Báo Quốc (Huế), rồi theo học ở Phật học viện Hải Đức (Nha Trang). Sau năm 1975, Hòa thượng vào tu học ở Quảng Hương Già Lam (TP.HCM).

Năm 1987, Hòa thượng được thỉnh về trụ trì chùa Phật Quang (TP.Phan Thiết). Từ năm 2000 đến 2005, Hòa thượng đã hưng công đại trùng tu chùa Phật Quang thành một ngôi tòng lâm bề thế, trang nghiêm của Phật giáo tỉnh Bình Thuận.

Phật tử tham dự lễ tưởng niệm bậc ân sư khả kính
Phật tử tham dự lễ tưởng niệm bậc ân sư khả kính

Được biết, chùa Phật Quang cũng là nơi lưu giữ mộc bản bộ kinh Pháp hoa có niên đại thời vua Lê Thuần Tông do ngài Thiện Huệ thực hiện suốt 28 năm, từ năm 1704 đến năm 1732, dưới sự chủ trì của Thiền sư Minh Dung và sự hỗ trợ của ngài Thiện Pháp và 59 nam nữ Phật tử.

Do niên cao lạp trưởng, ngày 13-2-Nhâm Dần (15-3-2022), Trưởng lão Hòa thượng thuận thế vô thường, an nhiên thị tịch; trụ thế 89 tuổi, hạ lạp 67 năm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp hội cầu an, cầu siêu diễn ra trong suốt thời gian 5 ngày, từ ngày 29-3 đến hết ngày 2-4 (nhằm ngày 11-2 đến 15-2 âm lịch)

Hải Phòng: Lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu Không số K15

GNO - Sáng ngày 30-3, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Đồ Sơn trang nghiêm tổ chức khai mạc Lễ hộ quốc tiêu tai, cầu an, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn tại Di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu Không số K15.
Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày