Lâm Đồng: Lung linh 7 đóa sen hồng Kính mừng Khánh đản của Đức Thế Tôn

Lung linh 7 đóa sen hồng trên hồ Xuân Hương
Lung linh 7 đóa sen hồng trên hồ Xuân Hương
0:00 / 0:00
0:00
GNO - “7 đóa sen mầu nhiệm” là chủ đề của buổi lễ thắp sáng 7 đoá hoa sen trên hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 9-5 do Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Lạt tổ chức.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng và TP.Đà Lạt; chư Tăng Ni, đạo tràng Phật tử các tịnh viện trên địa bàn thành phố; đại diện chính quyền, các cơ quan ban ngành tỉnh Lâm Đồng, TP.Đà Lạt...

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã niệm Phật, chú nguyện, sau đó 7 hoa đóa sen lần lượt được thắp sáng theo hướng nghịch lưu từ phía chùa Quan Thế Âm ngược lên Nhà hàng Thủy Tạ, trong bản nhạc không lời của bài “Sen trắng”.

7 đóa hoa sen trên hồ Xuân Hương là biểu tượng cung đón 7 bước đi thanh tịnh của Đức Thế Tôn, bậc thị hiện giữa đời thường vì sự an lạc, hạnh phúc của chúng sanh.

Một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ:

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Đại biểu chính quyền

Đại biểu chính quyền

Chư Ni tham dự buổi lễ

Chư Ni tham dự buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Hai MC dẫn chương trình buổi lễ
Hai MC dẫn chương trình buổi lễ
"7 đóa sen mầu nhiệm"

"7 đóa sen mầu nhiệm"

Từng hoa sen đã được thắp sáng, lung linh trên hồ Xuân Hương ở cao nguyên Lâm Đồng

Từng hoa sen đã được thắp sáng, lung linh trên hồ Xuân Hương ở cao nguyên Lâm Đồng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày