Lâm Đồng: Tác pháp thọ an cư tại tổ đình Linh Sơn

GNO - Sáng ngày 18-4-Kỷ Hợi, chư tôn thiền đức Tăng tại các trú xứ trên địa bàn TP.Đà Lạt và huyện Lâm Hà đã vân tập về chùa Linh Sơn (TP.Đà Lạt) tác pháp an cư.

Mở đầu buổi lễ, chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Chơn Quang, HT.Thích Minh An, hàng giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN TP.Đà Lạt; TT.Thích Tâm Vị, Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; ĐĐ.Thích Đồng Thanh, Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.Đà Lạt đã lễ Phật, bái Tổ.

NHAB (5).JPG

Chư tôn đức đảnh lễ Tam bảo

Tại tổ đường chùa Linh Sơn, TT.Thích Thanh Tân, UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng đã thay mặt đại chúng tác bạch, cung thỉnh chư tôn Hòa thượng chứng minh tác pháp an cư trong niềm hoan hỷ, Tăng già hòa hợp.

Sau lễ niêm hương bạch Phật, đối thú an cư, TT.Thích Thanh Tân đã ban đạo từ, nói về ý nghĩa của việc an cư và nhắc nhở chư Tăng trẻ, cửu tuần kiết hạ, hãy cố gắng tinh tấn tu tập, nghiêm trì giới luật, giữ gìn giới pháp, trao dồi giới đức, oai nghi tế hạnh, tấn tu đạo nghiệp, bố-tát, tụng giới , hạn chế đi ra bên ngoài, trừ việc Tăng sai…

“Mùa An cư kiết hạ là thời gian, là cơ hội cho chư Tăng Ni, hành giả an cư, củng cố nội lực, tăng trưởng công đức, giới hạnh, đạo niệm kiên cố, giới châu trọn vẹn trên tinh thần lục hòa cộng trụ”, Thượng tọa nhấn mạnh.

NHAB (4).JPG

Nhị vị Hòa thượng đối thú an cư

NHAB (3).JPG

Chư tôn đức đối thú an cư

Được biết, do đặc thù công tác Phật sự của các trụ xứ cho nên chư tôn đức Tăng, Ni chỉ tùng hạ, mỗi tháng hai kỳ, chư Tăng bố-tát tụng giới tại chùa Linh Sơn và chư Ni tại chùa Linh Phong (TP.Đà Lạt). Trước đó, chiều ngày 16-4 ÂL, chư tôn đức Ni tại TP.Đà Lạt đã vân tập về các chùa sư nữ Linh Phong, chùa Tuệ Quang, chùa Phước Huệ tác pháp an cư.

Cùng ngày, trên 150 chư tôn đức Tăng là hành giả an cư ở 6 huyện phía Nam gồm: Bảo Lộc, Di Linh, Cát Tiên, Đạ Tẻh, Bảo Lâm, Đạ Hoai đã vân tập về chùa Phước Huệ (TP.Bảo Lộc) tác pháp an cư; chư Ni kiết giới tại chùa Pháp Hoa (H.Di Linh).

NHAB (7).JPG

Thời gian ba tháng an cư nhằm củng cố nội lực, tăng trưởng công đức, giới hạnh

Tại H.Đơn Dương, chư Tăng, Ni tác pháp an cư và bố-tát tại chùa Giác Nguyên (chư Tăng), chùa Giác Hoàng (chư Ni); H.Đức Trọng, chư Tăng kiết giới, bố-tát tại chùa Huê Nghiêm và chư Ni tại đạo tràng Long Châu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày