Lâm Đồng: Thường trực Ban Trị sự họp định kỳ

GNO - Dưới sự chủ trì của TT.Thích Thanh Tân, UV HĐTS, Trưởng ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, sáng nay, 26-6, tại văn phòng BTS - chùa Linh Sơn, TP.Đà Lạt), chư tôn đức Thường trực BTS tổ chức buổi họp định kỳ, đánh giá công tác Phật sự tháng 6 và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự tháng 6 năm 2020.

3 (Copy).JPG

TT.Thích Thanh Tân chủ trì buổi họp của Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng

Hội nghị dành nhiều thời gian bàn về việc đăng ký sinh hoạt tập trung, theo đó các đơn vị nên thẩm định hồ sơ như: Nội dung sinh hoạt, địa điểm sinh hoạt (nơi nào gần chùa thì nên khuyến khích đạo tràng đến chùa sinh hoạt), việc sinh hoạt tập trung nên có một vị Tăng, Ni tại địa phương hướng dẫn Phật tử tu học theo đúng Hiến chương của Trung ương Giáo hội và qui định của nhà Nước), biểu mẫu đăng ký sinh hoạt tập trung cần nghiên cứu theo nghị định 162, Luật tín ngưỡng tôn giáo ở điều 16 và 17.

Thường trực BTS cũng thông qua việc hợp thức hóa Ni viện Tuệ Quang, phường 6, TP.Đà Lạt và đề nghị các huyện, thành phố lập danh sách các tự viện xin phép xây dựng nhưng chưa được chấp thuận về Văn phòng BTS. Ban Trị sự sẽ có công văn đề xuất với các cấp chính quyền xem xét giải quyết theo luật định.

Buổi họp cũng đề nghị BTS các quận, huyện, TP, thị trấn… nộp danh sách hành giả an cư của địa phương mình để BTS Phật giáo tỉnh xác nhận sổ theo dõi Hạ lạp theo đúng qui định của Ban Tăng sự T.Ư.

Về việc bổ nhiệm ĐĐ.Thích Nguyên Thức, trú trì chùa Vạn Quang, huyện Cát Tiên, Thường trực BTS cũng đã có công văn số 155 CV/BTS do TT.Thích Thanh Tân, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh ấn ký, gởi cho BTS Phật giáo huyện Cát Tiên hướng dân làm thủ tục đăng ký bổ nhiệm trú trì theo đúng qui trình.

Linh Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày