Làm gì để tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể?

GNO - Hệ miễn dịch có vai trò rất quan trọng, giống như “lực lượng bảo vệ” cơ thể khỏi sự tấn công của các tác nhân bất lợi (các loại vi khuẩn, vi-rút, nấm) giúp cơ thể kháng khuẩn và tránh một số loại ung thư.

Tuy nhiên, cũng giống như bất kỳ hệ cơ quan nào trong cơ thể, nếu chúng ta không lưu tâm một cách đúng mực thì chức năng của hệ miễn dịch có thể bị ảnh hưởng không tốt.

Và để giúp hệ miễn dịch hoạt động tốt nhất, hãy làm theo các lời khuyên sau:

1 - Ăn uống khoa học và hợp lý

Theo nguyên tắc, đơn giản là chỉ ăn đủ lượng thức ăn cần thiết một cách khoa học khi cảm thấy đói. Tuy vậy, để làm được điều này không phải dễ. Đôi khi chúng ta ăn khi không đói và đưa một số loại thực phẩm có hại vào cơ thể.

Tránh ăn quá nhiều để khỏi bị tăng cân và không gây hại đến khả năng miễn dịch của cơ thể. Các nghiên cứu do các nhà khoa học thực hiện tại Trường Y khoa Chapel Hill, Đại học Bắc California cho thấy rằng: béo phì là nguyên nhân làm cho hệ miễn dịch hoạt động không hiệu quả. Vì vậy, chỉ cần cung cấp đúng lượng calori cần thiết cho cơ thể.

the duc.jpg


Thể dục thể thao thường xuyên giúp giảm bệnh tật - Ảnh minh họa

Điều quan trọng nữa là chọn các thực phẩm tốt cho miễn dịch của cơ thể như: các thực phẩm giàu vitamin C (trái cây họ nhà cam chanh, bông cải), vitamin E (các loại đậu, ngũ cốc), sắt, bioflavanoids (có trong rau củ quả), các thực phẩm giàu selenium (ngũ cốc, hạt hướng dương, gạo lứt), tỏi, các thực phẩm giàu caroten (cà-rốt, khoai lang, khoai mỡ) và các thực phẩm giàu omega-3. Có thể bổ sung các loại dưỡng chất này ở dạng thuốc nhưng tốt nhất vẫn là hấp thụ qua thực phẩm.

2 - Thể dục thể thao thường xuyên

Theo các chuyên gia, thể dục thể thao thường xuyên giúp giảm bệnh tật, nhất là các bệnh thời tiết thông thường. Không cần tập luyện quá sức, chỉ cần thể dục thể thao với cường độ vừa phải và thường xuyên sẽ có lợi cho cơ thể.

3 - Ngủ đủ giấc

Giấc ngủ sâu giúp kích hoạt tối đa hoạt động của hệ miễn dịch. Và tất nhiên, mất ngủ hay ngủ không đủ giấc không có lợi cho hệ miễn dịch. Nhiều nghiên cứu cho thấy, chúng ta có thể “đổ bệnh” sau nhiều ngày liên tiếp bị mất ngủ. Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, trung bình người trưởng thành cần ngủ từ 7-8 tiếng một đêm dù một số ít lại có nhu cầu khoảng 5 hoặc 10 tiếng.

Và quan trọng là chất lượng giấc ngủ. Nên hạn chế các loại thức uống có caffeine, các thuốc thông mũi (decongestants), thuốc lá và cồn (từ bia rượu).

4 - Tránh tình trạng stress

Stress khá phổ biến trong sinh hoạt cũng như lao động thường nhật và đôi khi không thể tránh khỏi. Điều quan trọng là chúng ta chọn cách phản ứng với stress như thế nào, vì stress có thể phát triển từ dạng thức ngắn hạn sang kinh niên. Các nghiên cứu cho thấy, hormone như cortisol xuất hiện khi stress lâu dài, ngày ngày sang ngày khác, sẽ có thể làm cho chúng ta bị béo phì, gây ra các bệnh tim mạch, ung thư và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Các hormone stress này hoặc là làm giảm, làm mất khả năng chống lại bệnh tật của bạch cầu hoặc làm cho hệ miễn dịch bị kích ứng thái quá, làm tăng nguy cơ phát triển các bệnh tự nhiễm.

Vì thế nên tìm cách cân bằng và giảm stress vài lần mỗi tuần như tập thể dục, chơi thể thao, tập yoga, hành thiền,…

5 - Bỏ thuốc lá

Nhiều nghiên cứu được tiến hành và kết luận rằng người từng nghiện thuốc lá, sau khi cai thuốc hoàn toàn có sức đề kháng và hệ miễn dịch tốt hơn hẳn so với khi còn hút thuốc lá. Hút thuốc và sử dụng các sản phẩm từ thuốc lá là nguy cơ bất lợi cho nhiều vấn đề sức khỏe.

6 - Giảm bia rượu

Hấp thụ quá nhiều cồn từ bia rượu làm suy yếu hệ miễn dịch của cơ thể, có thể gây ra viêm phổi do nhiễm khuẩn, lao và các bệnh cộng đồng khác.

Trần Trọng Hiếu
(Theo The Spark People)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đức Phật của chúng ta

Đức Phật của chúng ta

Đề tài thuyết giảng của chúng tôi hôm nay là: "Đức Phật của chúng ta" chắc cũng làm cho một số Phật tử ngạc nhiên. Chúng ta là Phật tử, thời Đức Phật của chúng ta là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi, còn cần gì thêm mà phải thuyết giảng.
Thanh Nghiêm chia sẻ trong một khóa tu dành cho giới trẻ

Khi người trẻ kể chuyện đi chùa qua nền tảng số

GNO - Hơn một năm kể từ khi bắt đầu bước vào công việc sáng tạo nội dung số với kênh Tiktok “Nghiêm đi chùa”, với Nguyễn Thanh Nghiêm, sinh năm 2000, đó là chặng hành trình đáng nhớ của tuổi trẻ với những bài học và trải nghiệm đáng giá.
Vô môn quan là gì?

Vô môn quan là gì?

GNO - “Vô môn quan” có hai nghĩa. Theo nghĩa chơi chữ, “Vô môn quan” (chữ Vô môn viết hoa) là cái cánh cửa thiền lý của Vô môn (Tuệ Khai), tác giả của sách “Thiền tông Vô môn quan”, tuyển chọn từ tinh hoa thiền thư. Theo nghĩa ngữ cảnh, “Vô môn quan” (vô môn viết thường) là “cái cửa ải không có lối vào”
Chư tôn đức Tăng Ni, cư sĩ tham gia các Ban chuyên môn chụp ảnh lưu niệm với chư vị giáo phẩm Chứng minh, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Công bố quyết định chuẩn y và bổ nhiệm nhân sự các Ban chuyên môn, Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

GNO - Sáng nay, 9-10, tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự đến các Ban chuyên môn trực thuộc, Văn phòng, Tổ sự kiện Văn phòng Ban Trị sự khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin hàng ngày