Làm thế nào để có giấc ngủ ngon?

Ngủ ngon như trẻ thơ, khi lòng mình không vướng bận - Ảnh minh hoạ
Ngủ ngon như trẻ thơ, khi lòng mình không vướng bận - Ảnh minh hoạ

GNO - Giấc ngủ ngon vào ban đêm rất quan trọng. Giấc ngủ dài và sâu sẽ giúp cơ thể nghỉ ngơi, phục hồi sau một ngày hoạt động và thực hiện một số chức năng khác. Ngoài những biện pháp thường được nhắc đến, sau đây là một số cách giúp bạn có giấc ngủ ngon vào ban đêm:

- Tắt đèn 1 giờ đồng hồ trước khi ngủ: Tắt đèn và các thiết bị như điện thoại, máy tính, ti-vi khoảng 60 phút trước khi đi ngủ. Ánh đèn sáng là một trong những tác nhân lớn nhất tác động lên não vì khi thấy ánh sáng não sẽ “cho rằng” đã đến lúc phải thức dậy và bắt đầu phát tín hiệu đánh thức sớm.

- Cắt giảm lượng caffeine đưa vào cơ thể vào buổi chiều: Caffeine tồn tại và tác động lên cơ thể dài lâu hơn bạn nghĩ. Các chuyên gia khuyên rằng nên hạn chế hấp thụ caffeine vào buổi chiều để có giấc ngủ ngon về đêm.

- Tập thể dục thường xuyên: Theo một khảo sát năm 2013 ở Hoa Kỳ, thể dục thường xuyên và tích cực sẽ mang lại giấc ngủ ngon nhất. Chỉ cần thể dục vài phút mỗi ngày, bạn sẽ thấy giấc ngủ được cải thiện như thế nào. Nhưng lưu ý rằng, không nên tập thể dục quá cận giờ đi ngủ. Thông thường thì phải tập thể dục cách giờ ngủ khoảng vài ba giờ đồng hồ.

- Không ăn nhiều vào ban đêm: Cơ thể thường sẽ không tiêu hóa thức ăn lúc bạn ngủ. Do vậy, ăn nhiều lúc sắp đi ngủ sẽ làm bạn khó ngủ. Đặc biệt, protein rất khó được tiêu hóa nếu bạn ăn vào ban đêm.

- Ngủ trưa một cách hợp lý và khoa học: Nếu ngủ nhiều vào ban ngày, đêm bạn sẽ khó ngủ. Tuy nhiên, nếu ngủ trưa hợp lý và khoa học, trí nhớ sẽ tốt hơn, tỉnh táo hơn và làm việc hiệu quả hơn. Giấc ngủ trưa tốt nhất là tối đa 30 phút, không nên nhiều hơn.

- Không ngủ nướng vào ngày cuối tuần: Hãy đảm bảo giờ giấc ngủ nghỉ thường xuyên, dù là cuối tuần hay khi bạn có thời gian nghỉ nhiều hơn thường ngày.

- Hãy xếp lại mọi việc trong ngày trước khi đi ngủ: Hãy nghĩ thông suốt và xếp lại mọi suy nghĩ trước giờ ngủ. TS.Michael Grandner thuộc chương trình y học về Hành vi giấc ngủ (Hoa Kỳ) cho biết, cách tốt nhất để có giấc ngủ ngon là trước khi đi ngủ, dành ra một ít thời gian tổng kết các việc đã làm trong ngày, lên kế hoạch làm việc cho ngày mai và xóa sổ những điều làm bạn suy nghĩ.

- Hít thở sâu: Hãy tập thói quen hít thở sâu. Hít thở sâu nhiều lần để thư giãn và bạn sẽ có giấc ngủ sâu.

- Thức sớm đón ánh mặt trời: Hấp thụ ánh nắng mặt trời buổi sớm, khoảng 15 phút vào buổi sáng sớm có thể giúp người khó ngủ hoặc thức khuya vào ban đêm tái sắp xếp đồng hồ sinh học và giúp họ dễ ngủ và ngủ sớm hơn.

- Không uống nhiều nước trước khi đi ngủ: Không để cơ thể thiếu nước nhưng hãy ngưng uống nước vài giờ trước khi đi ngủ để tránh phải thức vào giữa khuya cho việc bài tiết.

- Bỏ thuốc lá: Với người hút thuốc lá, chất nicotine cũng giống như caffeine, là một chất kích thích làm bạn không ngủ được. Theo một nghiên cứu năm 2008, người hút thuốc sẽ cảm thấy uể oải hơn gấp 4 lần sau khi thức dậy vào mỗi sáng, so với người không hút thuốc.

Trần Trọng Hiếu (Theo The Huffington Post)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày