Làm trái giới luật sẽ bị tội hình sự

Tu sĩ Phật giáo Myanmar - Ảnh chỉ mang tính minh họa
Tu sĩ Phật giáo Myanmar - Ảnh chỉ mang tính minh họa

GNO - Một số tu sĩ sẽ được áp đặt với tội danh hình sự theo Luật 259 (A), trong đó bao gồm các hành vi có liên quan đến hủy hoại đức tin tôn giáo, theo Bộ Tôn giáo.

Các hành động như vậy bao gồm xin tiền, uống rượu, và có hành vi không phù hợp với cách cư xử tôn giáo.

“Theo thông tin, Ủy ban Tăng già Nayaka Huyện và Thành phố đã tiến hành điều tra và có hành động trục xuất những tu sĩ, những người đã phạm các tội trên”, Tint Aung Tun, Bộ Tôn giáo nói.

“Chúng tôi được thông tin rằng các tu sĩ bị nghi ngờ không có địa chỉ cố định. Chủ yếu, họ [các nhà sư] uống rượu và xin tiền. Trong số các tu sĩ bị nghi ngờ, một số chỉ mới tu hành vài năm và được sống hợp pháp trong các tu viện”, ông nói thêm.

Ông khẳng định rằng mặc dù rất khó cung cấp thông tin chi tiết về cuộc điều tra diễn ra trên toàn bộ đất nước, nhưng sự thật là bản án tù đã được đề nghị bởi Ủy ban Tăng già Nayaka Huyện và Thành phố và các nhà sư từ Ủy ban Kỷ luật.

Một tu sĩ phạm tội hình sự theo luật 295 (A) có thể bị kết án tù 2 năm và bị phạt tiền.

Văn Công Hưng (Theo AsiaOne)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày