Lần đầu tiên ra mắt Điểm an sinh xã hội đặt tại chùa Minh Đức (TP.Thủ Đức)

Đại biểu tham dự buổi ra mắt Điểm an sinh xã hội chùa Minh Đức nhằm hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn
Đại biểu tham dự buổi ra mắt Điểm an sinh xã hội chùa Minh Đức nhằm hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-3, tại chùa Minh Đức (TP.Thủ Đức, TP.HCM), Ủy ban MTTQVN P.Bình Trưng Tây đã tổ chức ra mắt Điểm an sinh xã hội chùa Minh Đức. Đây là điểm an sinh xã hội đầu tiên được TP.Thủ Đức triển khai thực hiện.
Chư tôn đức và đại diện các cơ quan tham dự

Chư tôn đức và đại diện các cơ quan tham dự

Tham dự có Hòa thượng Thích Minh Truyền, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức; Thượng tọa Thích Huệ Nghiêm, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức cùng đại diện lãnh đạo chính quyền, đoàn thể TP.Thủ Đức và P.Bình Trưng Tây sở tại.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN P.Bình Trưng Tây phát biểu

Ông Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN P.Bình Trưng Tây phát biểu

Ông Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN P.Bình Trưng Tây cho biết trên cơ sở khảo sát nhu cầu hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, P.Bình Trưng Tây vẫn còn nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm, giúp đỡ. Từ thực tế nhu cầu đó, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy phường, Ủy ban MTTQVN đã phối hợp UBND phường cùng chùa Minh Đức đã xây dựng điểm an sinh xã hội nhằm giúp phần nào cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thêm điều kiện vươn lên, ổn định cuộc sống.

Ni sư Thích nữ Huệ Hòa, trụ trì chùa Minh Đức phát biểu

Ni sư Thích nữ Huệ Hòa, trụ trì chùa Minh Đức phát biểu

Ni sư Thích nữ Huệ Hòa, trụ trì chùa Minh Đức cho biết điểm an sinh xã hội tại chùa được chính thức ra mắt. Đây là niềm động viên đối với chư Ni và Phật tử tại chùa khi được sự quan, tâm hỗ trợ các các cấp chính quyền địa phương.

Từ đây, Điểm an sinh xã hội chùa Minh Đức sẽ được quản lý điều hành và xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế và đúng với tinh thần từ bi, sẻ chia của đạo Phật nhằm mang lại an vui, lợi lạc cho cộng đồng.

Quang cảnh buổi ra mắt Điểm an sinh xã hội tại chùa Minh Đức

Quang cảnh buổi ra mắt Điểm an sinh xã hội tại chùa Minh Đức

Theo đó, Điểm an sinh xã hội tại chùa Minh Đức được duy trì các hoạt động như: Tổ chức tặng cơm từ thiện cho các đối tượng là người nghèo, người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn.

Điểm an sinh xã hội tại chùa Minh Đức sẽ trao tặng từ 250 - 300 suất/ngày, thời gian tặng cơm từ 9 giờ đến 11 giờ hàng ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu; tổ chức khám bệnh, điều trị bệnh bằng phương pháp Đông y dành cho người nghèo, người già neo đơn và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác, thời gian khám bệnh từ 17 giờ đến 19 giờ các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần.

Thượng tọa Thích Huệ Nghiêm và đại diện địa phương trao quà đến những hộ khó khăn tại lễ ra mắt Điểm a sinh xã hội chùa Minh Đức

Thượng tọa Thích Huệ Nghiêm và đại diện địa phương trao quà đến những hộ khó khăn tại lễ ra mắt Điểm a sinh xã hội chùa Minh Đức

Ngoài ra, chùa Minh Đức cũng là nơi lo tang chế cho những hoàn cảnh, những gia đình khó khăn, không có điều kiện làm đám tang khi người thân qua đời.

Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng 50 phần quà gồm: gạo và mì gói đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn P.Bình Trưng Tây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày