Lần đầu tiên thắp sáng 7 hoa sen trên kênh Nhiêu Lộc

GNO - Đúng 7 giờ tối nay, mùng 8-4-Quý Tỵ (17-5-2013), Ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận (TP.Hồ Chí Minh) đã tổ chức lễ chính thức thắp sáng 7 hoa sen trên kênh Nhiêu Lộc (đoạn trước Quan Âm tu viện, đường Trường Sa), mở đầu sự kiện của Tuần lễ Phật đản PL.2557 (2013) với sự tham dự của hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử, dân chúng thành phố.

BTN_0173.JPG
Sen đã nở trên dòng kênh Nhiêu Lộc vừa hồi sinh trong mùa Phật đản PL.2557 (2013)

Buổi lễ với sự chủ trì của HT.Thích Huệ Minh, Uỷ viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận cùng chư tôn giáo phẩm Tăng Ni các ban ngành Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN thành phố, quận Phú Nhuận, trụ trì các tự viện trên địa bàn quận và các quận lân cận.

Đại diện chính quyền tham dự có bà Trần Thị Hoá, Phó Bí thư Quận uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Phú Nhuận và lãnh đạo UBND, UBMTTQVN quận, địa phương sở tại.

BTN_0139.JPG

Sen Phật đản cung đón Phật vào đời tịnh hoá dòng kênh

HT.Thích Huệ Minh đã đọc diễn văn lễ Thắp sáng 7 hoa sen trên kênh Nhiêu Lộc lần đầu tiên được thực hiện và tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh. Sau đó, chư giáo phẩm chứng minh đã thực hiện nghi thức dâng trầm hương cúng dường mười phương chư Phật và cử niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cung đón ánh sáng lần lượt được thắp lên từ 7 hoa sen khổng lồ, theo hướng nghịch lưu của dòng chảy. Hàng ngàn Phật tử với ngọn nến trên tay hướng về 7 hoa sen, đồng niệm danh hiệu Đức Phật, với thái độ cung kính trong không khí trang nghiêm với nhiều cảm xúc hân hoan khó tả.

Trước đó, chư tôn đức đã niêm hương trước lễ đài Phật đản, bạch Phật khai kinh và cầu nguyện quốc thái dân an, mở đầu cho Tuần lễ văn hoá - tâm linh kính mừng Phật đản.

Tiếp theo phần nghi lễ là chương trình văn nghệ mở đặc sắc với các ca khúc Phật giáo rộn ràng, hân hoan qua sự tham dự biểu diễn của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ tại thành phố.

Buổi lễ đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng người tham dự.

Được biết, 7 hoa sen này sẽ được thắp sáng suốt cả Tuần lễ Phật đản PL.2557, cho đến hết ngày rằm tháng Tư năm Quý Tỵ.

BTN_0011.JPG

Chư tôn đức Tăng Ni bạch Phật khai kinh tại lễ đài

BTN_0009.JPG
BTN_0030.JPG
BTN_0062.JPG

Đoàn Phật tử cung đón chư tôn đức Tăng Ni quang lâm lễ thắp sáng hoa sen

BTN_0073.JPG

Trên tay mỗi Phật tử là mỗi ngọn hoa đăng

BTN_0080aa.JPG

Chư tôn giáo phẩm Tăng và quan khách

BTN_0075a.JPG

Chư tôn đức Ni

BTN_0090.JPG
BTN_0108.JPG

HT.Thích Huệ Minh, HT.Thích Thanh Hùng và TT.Thích Tấn Đạt dâng trầm hương cúng dường chư Phật

945739_512856528780215_1451502850_n.jpg
BTN_0185.JPG

Hoa sen đầu tiên được thắp sáng trong tiếng đồng niệm danh hiệu Phật của hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử

BTN_0153.JPG

Hoa sen thứ hai, biểu trưng cho bước đi thứ hai của Đức Thế Tôn thị hiện vào đời

BTN_0197.JPG
BTN_0139.JPG

Lần lượt từng hoa sen được thắp sáng...

BTN_0132a.JPG
BTN_0193.JPG
BTN_0227.JPG
BTN_0234.JPG

Chương trình biểu diễn văn nghệ kính mừng

BTN_0180a.JPG
BTN_0241.JPG

Lần đầu tiên, người dân TP.Hồ Chí Minh chứng kiến cảnh tượng thế này

>>> Xem thêm: 7 đoá sen đã xuất hiện trên kênh Nhiêu Lộc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày