Lạng Sơn: Chùa Thành chúc thọ đầu Xuân Quý Mão cho Phật tử cao niên

Lễ mừng thọ 350 Phật tử cao niên tại chùa Thành
Lễ mừng thọ 350 Phật tử cao niên tại chùa Thành
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Tân Thanh, chùa Thành - Trưởng ban Tổ chức đã duy trì lễ chúc thọ Phật tử cao niên vào sáng ngày 3-2 (13 tháng Giêng năm Quý Mão), tại chùa Thành.
Thượng tọa Thích Quảng Truyền phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Quảng Truyền phát biểu khai mạc

Lễ chúc thọ với sự tham dự của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo tỉnh, địa phương và đạo tràng chùa Thành theo thông lệ hàng năm đã long trọng tổ chức Đại lễ Chúc thọ cho các Phật tử trong toàn tỉnh chẵn tuổi từ: 70, 75, 80, 85, 90, 95, hơn 100 tuổi.

Thượng tọa Thích Quảng Truyền đọc diễn văn khai mạc. Ban Tổ chức chúc thọ cho 350 vị Phật tử từ 70 tuổi đến 103 tuổi. Toàn thể đại chúng đã dâng hương cầu nguyện Tam bảo gia hộ cho các Phật tử được tăng thêm tuổi thọ, thân tâm an lạc.

Các cụ cắt bánh mừng thọ

Các cụ cắt bánh mừng thọ

Lễ chúc thọ nhằm cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho các Phật tử được sống lâu, sống vui, sống khỏe. Đây cũng là dịp để các vị con cháu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới hai đấng sinh thành, dâng lên những câu chúc tụng tốt đẹp nhất tới cha và mẹ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, chính quyền, UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn, ông Nông Dương Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh phát biểu chúc mừng và đánh giá cao ý nghĩa cao đẹp của lễ chúc thọ mà Ban Tổ chức duy trì hàng năm.

Thượng tọa Thích Quảng Truyền tặng Giấy chúc thọ, quà mừng

Thượng tọa Thích Quảng Truyền tặng Giấy chúc thọ, quà mừng

Trước đó, Ban Tổ chức đã đến thăm và tặng quà cho một số Phật tử cao tuổi tiêu biểu được chúc thọ năm nay.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày