Lạng Sơn: Khởi công xây dựng cầu An Lạc số 18 tại H.Chi Lăng

Cây cầu An Lạc số 18 sẽ được xây dựng hỗ trợ việc đi lại thuận tiện cho bà con nhân dân địa phương
Cây cầu An Lạc số 18 sẽ được xây dựng hỗ trợ việc đi lại thuận tiện cho bà con nhân dân địa phương
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn, UBND H.Chi Lăng, Huyện đoàn Chi Lăng tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu An Lạc số 18 tại xã Lâm Sơn, H.Chi Lăng, vào ngày 17-3.

Đại đức Thích Bản Chung, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; bà Đường Ngọc Xuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn; ông Đoàn Thành Công, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn; lãnh đạo đại diện UBND H.Chi Lăng; Huyện đoàn Chi Lăng; UBND xã Lâm Sơn, H.Chi Lăng đã thực hiện nghi thức khởi công cầu An Lạc số 18.

Trao hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu bê-tông An Lạc số 18

Trao hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu bê-tông An Lạc số 18

Cầu An lạc số 18 được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh khởi xướng xây dựng, phối hợp với Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Sở Nội vụ tỉnh, UBND H.Chi Lăng, Huyện đoàn Chi Lăng xây dựng với tổng kinh phí xây dựng khoảng 140 triệu đồng, trong đó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng nhằm giúp bà con nhân dân địa phương đi lại thuận tiện, phát triển kinh tế.

Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQVN các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029; Đại hội đại biểu Hội LHTNVN các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029; Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2024).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày