Lạng Sơn: Khánh thành hai cầu bê-tông An Lạc và công trình đường kiểm tra cột mốc

Niềm vui ngày khánh thành cầu An Lạc
Niềm vui ngày khánh thành cầu An Lạc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 5-3, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Tỉnh đoàn, UBND H.Chi Lăng, Huyện đoàn Chi Lăng và các đơn vị liên quan tổ chức khánh thành, bàn giao cầu bê-tông An Lạc số 16 (thôn Làng Đồn, xã Chi Lăng) và cầu An Lạc số 17 (thôn Tồng Cút, xã Bắc Thủy).
Lãnh đạo các đơn vị thực hiện nghi thức khánh thành cầu An Lạc

Lãnh đạo các đơn vị thực hiện nghi thức khánh thành cầu An Lạc

Đại đức Thích Bản Chung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng lãnh đạo Tỉnh đoàn Lạng Sơn, đại diện Huyện ủy - UBND H.Chi Lăng, Huyện đoàn Chi Lăng, xã Chi Lăng, xã Bắc Thủy.

Cầu An Lạc số 16 và 17 là hai cây cầu bắc ngang suối được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn, Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Huyện đoàn Chi Lăng, Công ty Cổ phần Hữu nghị Xuân Cương, Đại học Ngoại thương hỗ trợ kinh phí xây dựng. Tổng kinh phí xây dựng hai công trình là trên 356 triệu đồng. Trong đó, các cơ quan, đơn vị hỗ trợ 50 triệu đồng/công trình, nhà nước hỗ trợ xi-măng còn lại là người dân đóng góp tiền và ngày công.

Được biết đây là hai công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQVN các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 và Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

Khánh thành công trình đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới: Mốc 1211, 1212, 1213

Khánh thành công trình đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới: Mốc 1211, 1212, 1213

Trước đó, ngày 4-3, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn; Văn phòng đoàn Đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh Lạng Sơn; Huyện ủy - UBND - UBMTTQVN H.Cao Lộc, các cơ quan cụm thi đua trong tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, đoàn viên, dân quân, nhân dân 3 xã: Cao Lâu, Xuất Lễ, Mẫu Sơn tổ chức khánh thành công trình đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới: Mốc 1211, 1212, 1213.

Công trình đường kiểm tra cột mốc 1211, 1212, 1213 do Đồn Biên phòng Ba Sơn quản lý, tổng chiều dài 850 m, với tổng kinh phí xây dựng là 922 triệu đồng. Trong đó, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày