Lạng Sơn: Ban Tôn giáo Chính phủ thăm và làm việc với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh có buổi làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh có buổi làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Thành, chiều 18-9, diễn ra buổi tiếp thân mật giữa Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và Ban Tôn giáo Chính phủ đến thăm và làm việc.
Bà Nguyễn Thị Định phát biểu tại buổi gặp và làm việc với Ban Trị sự tỉnh Lạng Sơn

Bà Nguyễn Thị Định phát biểu tại buổi gặp và làm việc với Ban Trị sự tỉnh Lạng Sơn

Bà Nguyễn Thị Định, Chuyên viên cao cấp, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, Ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn; ông Nguyễn Khắc Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn; các vị cán bộ phòng Thanh tra - Pháp chế, Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Lăng Văn Thiết, Trưởng phòng Tín ngưỡng Tôn giáo Sở Nội vụ và thành viên đoàn.

Tiếp đón đoàn có chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh: Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự; Đại đức Thích Bản Chung, Phó Trưởng ban Thường trực; Đại đức Thích Bản Tiến, Phó ban kiêm Chánh Thư ký cùng các vị trong Ban Thường trực.

Tại buổi gặp gỡ, bà Nguyễn Thị Định ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động Phật sự tốt đạo đẹp đời của Phật giáo tỉnh trong những năm qua; nêu ý nghĩa của buổi làm việc nhằm lắng nghe và giải trình những kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Từ đó, Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu với Chính phủ về các công tác tôn giáo, đồng hành hỗ trợ Ban Trị sự trong thời gian tới.

Thượng tọa Thích Quảng Truyền thông tin một số hoạt động Phật sự tiêu biểu của Phật giáo tỉnh Lạng Sơn

Thượng tọa Thích Quảng Truyền thông tin một số hoạt động Phật sự tiêu biểu của Phật giáo tỉnh Lạng Sơn

Tiếp đó, Thượng tọa Thích Quảng Truyền thông tin một số hoạt động Phật sự tiêu biểu của Phật giáo tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt về hoạt động Tăng sự, hoằng pháp tại địa phương, từ thiện xã hội, công tác đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Thượng tọa Trưởng ban Trị sự cũng bày tỏ cảm ơn đoàn đã tới thăm, kính chúc phái đoàn thành công và hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày