Lạng Sơn: Sẽ xây dựng ngôi chùa ở cửa khẩu Tân Thanh

GNO - Sáng 4-4, ông Vy Văn Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã đến chùa Tân Thanh (tại cửa khẩu Tân Thanh) lễ Phật và kiểm tra tiến độ thi công xây dựng chùa Tân Thanh.

Đi cùng đoàn có ông Cao Tấn Khổng - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; ông Trương Hùng Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn; ông Lý Vinh Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

doan lanh dao le Phat.jpg
Đoàn lãnh đạo tỉnh dâng hương lễ Phật

Tiếp phái đoàn có ĐĐ.Thích Quảng Truyền - Ủy viên HĐTS TƯ GHPGVN - Phó Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ - Phó Trưởng Ban TT Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn và ĐĐ.Thích Bản Chung - Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn.

Phái đoàn đã dâng hương và lễ Phật, sau đó ông Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thi công xây dựng chùa.

ong Vi Van Thanh cung doan kiem tra tien do xay dung chua.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Vy Văn Thành cùng đoàn thăm hiện trạng xây dựng chùa Tân Thanh

Ông Vy Văn Thành đã rất hoan hỷ khi thấy tiến độ xây dựng khẩn trương. Nhân dịp này, ĐĐ.Thích Quảng Truyền đã báo cáo đoàn lãnh đạo tỉnh quá trình triển khai và xây dựng dự án. Ông Thành cũng hứa sẽ tạo mọi điều kiện để ngôi Tam bảo sớm hoàn thành trong năm nay.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn đang gấp rút cho thi công và dự kiến ngày 16-5 (28-3-Ất Mùi) sẽ làm lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng tòa Tam bảo.

Theo thiết kế, chùa sẽ được xây dựng trên kiện tích tổng thể 21 ha với tổng dự toán trên 500 tỷ đồng do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư và nguồn vốn xây chùa do Ban Trị sự vận động thập phương công đức.

Sau khi làm việc, ông Vy Văn Thành đã cùng ông Cao Tấn Khổng và các vị lãnh đạo trồng hai cây bồ đề tại chùa Tân Thanh. Được biết, hai cây bồ đề này được chiết từ cây bồ đề nơi Đức Phật thành đạo, do ông Cao Tấn Khổng vừa đem về từ Ấn Độ nhân chuyến công du và lễ Phật tại Bồ Đề Đạo Tràng.

trong cay bo de.jpg
Đoàn lãnh đạo hoan hỷ trồng cây bồ đề được mang về từ Ấn Độ

Sau khi khánh thành, chùa Tân Thanh sẽ là một công trình văn hóa Phật giáo tầm cỡ với những nét kiến trúc tiêu biểu của một ngôi chùa Bắc bộ. Ngôi chùa còn là cột mốc văn hóa Phật giáo an trấn nơi địa đầu Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày