Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ chúc mừng Phật đản đến Hội đồng Trị sự GHPGVN

 Ông Vũ Chiến Thắng tặng hoa chúc mừng Phật đản đến chư tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN - Ảnh: Công Minh
Ông Vũ Chiến Thắng tặng hoa chúc mừng Phật đản đến chư tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN - Ảnh: Công Minh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 25-5 (14-4-Tân Sửu), ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Phật đản đến chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.
Ông Vũ Chiến Thắng tặng quà chúc mừng Đại lễ Phật đản đến Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Ảnh: Công Minh

Ông Vũ Chiến Thắng tặng quà chúc mừng Đại lễ Phật đản đến Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Ảnh: Công Minh

Tại Văn phòng Trung ương Giáo hội phía Nam – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), ông Vũ Chiến Thắng thăm hỏi, chúc sức khỏe tới Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, kính chúc chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, cùng Tăng Ni, Phật tử trong nước và nước ngoài mùa Phật đản an lành.

Dịp này, ông Vũ Chiến Thắng thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và ghi nhận, đánh giá cao GHPGVN, Ban Trị sự các cấp đã thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của Chính phủ, ban ngành về nâng cao phòng chống Covid-19; Giáo hội đã tích cực hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử, tín đồ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Năm nay, GHPGVN sẽ tổ chức các sự kiện ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN, với truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, ông Thứ trưởng Bộ Nội vụ tin tưởng GHPGVN sẽ đạt được những thành tựu hoạt động Phật sự trên các lĩnh vực và có những hình thức tổ chức Kính mừng Đại lễ Phật đản sáng tạo, phù hợp bối cảnh xã hội hiện nay và tròn vẹn ý nghĩa.

Buổi tiếp đoàn lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ tại Văn phòng II - thiền viện Quảng Đức - Ảnh: Công Minh

Buổi tiếp đoàn lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ tại Văn phòng II - thiền viện Quảng Đức - Ảnh: Công Minh

Thay mặt chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cảm ơn ông Vũ Chiến Thắng đã quan tâm, dành thời gian đến thăm, chúc mừng Phật đản Phật lịch 2565. Hòa thượng bày tỏ tin tưởng thời gian tới, lãnh đạo Nhà nước, các Bộ, ngành trong mối tương quan gắn bó tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để GHPGVN thực hiện các chương trình, hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ VIII đạt được kết quả tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày