Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ thăm Đức Pháp chủ GHPGVN

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng với Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng với Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 14-11, đoàn lãnh đạo Bộ Nội vụ và Ban Tôn giáo Chính phủ do Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng dẫn đầu đã đến chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức, TP.HCM) thăm Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.
Quang cảnh buổi thăm tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức

Quang cảnh buổi thăm tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức

Cùng đi có bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; lãnh đạo Phòng Phật giáo thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ.

Tham dự tại buổi tiếp có Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phụ tá Đức Pháp chủ; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ, Thư ký báo chí Văn phòng Đức Pháp chủ.

Sau khi vấn an sức khỏe Đức Pháp chủ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chia sẻ về những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM và truyền đạt ý kiến của lãnh đạo Đảng, Chính phủ về công tác này.

Theo đó, năm 2025 có nhiều ngày lễ lớn, nổi bật là Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30-4 (1975-2025). Vì vậy, để tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc, Chính phủ, chính quyền TP.HCM dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình sẽ có cuộc họp nhằm giúp đỡ cho GHPGVN để bảo đảm được chỉn chu, phù hợp với điều kiện của TP.HCM và bối cảnh hiện tại.

"Thời gian còn lại không nhiều, nên mọi công tác cần được gấp rút để Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ tư tổ chức tại nước ta, lần đầu tiên tổ chức tại TP.HCM được diễn ra một cách tốt đẹp.", Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng chia sẻ.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ và Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin và trao đổi với Đức Pháp chủ GHPGVN về công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 và một số vấn đề tôn giáo khác cần quan tâm

Lãnh đạo Bộ Nội vụ và Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin và trao đổi với Đức Pháp chủ GHPGVN về công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 và một số vấn đề tôn giáo khác cần quan tâm

Ông Thứ trưởng Bộ nội vụ nhấn mạnh lãnh đạo Đảng, Chính phủ rất quan tâm đến vấn đề truyền tải văn hóa dân tộc. Do đó, trong Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 sắp tới, các chương trình nghệ thuật giao lưu văn hóa cần phải có sự hoạch định phù hợp, triển khai cụ thể, chuẩn bị chu đáo để đạt hiệu quả tốt nhất bên cạnh hoạt động học thuật, rút kinh nghiệm từ các kỳ Đại lễ trước đây.

Đức Pháp chủ đã lắng nghe những thông tin từ các vị lãnh đạo cơ quan quản lý về Tôn giáo của Chính phủ, và chia sẻ về lịch sử, truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Ngài khẳng định, với bề dày gắn bó cùng dân tộc, trải qua nhiều thời kỳ, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, thể hiện qua tinh thần Hộ quốc an dân. Với căn bản tư tưởng Đại thừa, Phật giáo Việt Nam luôn tích cực dấn thân, đóng góp cho sự phát triển của xã hội, đất nước.

“Tôi đã lưu ý trong kỳ Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần này chúng ta phải kết nối với TP.HCM, với đất nước và truyền tải cho được nội hàm bản sắc Phật giáo Việt Nam, chú trọng nội dung và hướng tới chất lượng trong các hoạt động của Đại lễ. Như vậy mới có sự đóng góp của Phật giáo Việt Nam cho Phật giáo thế giới.”, ngài nhận định.

Đức Pháp chủ GHPGVN cũng chia sẻ quan điểm, nhận định về công tác tổ chức Đại lễ Vesak và về một số hiện tượng mang màu sắc tôn giáo

Đức Pháp chủ GHPGVN cũng chia sẻ quan điểm, nhận định về công tác tổ chức Đại lễ Vesak và về một số hiện tượng mang màu sắc tôn giáo

Ngài cho biết, lễ khai mạc và bế mạc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 đều sẽ được tổ chức tại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, một cơ sở giáo dục và đào tạo Phật học hàng đầu cả nước. Khác với các lần trước, Đại lễ kỳ này cần hướng đến chất lượng trong hoạt động học thuật trong các diễn đàn thể hiện qua chủ đề chính và các diễn đàn đã được thống nhất giữa Ủy ban Tổ chức Quốc tế và GHPGVN.

Đại lão Hòa thượng chia sẻ thêm việc giao lưu văn hóa, đặc biệt trong các truyền thống tôn giáo rất quan trọng đối với công tác ngoại giao. Tuy nhiên, đừng bị áp lực bởi các con số như hai lần tổ chức tại chùa Bái Đính (Ninh Bình, 2014) và Tam Chúc (Hà Nam, 2019), mà cần cân nhắc các nội dung thiết thực, chú trọng chất lượng, bảo đảm tính trang nghiêm, đồng thời phù hợp với tình hình xã hội hiện tại.

“Mục tiêu quan trọng nhất là hướng đến truyền tải nội dung bên trong, bản chất tỉnh thức sâu sắc và những đóng góp tích cực của Phật giáo, trong đó có Phật giáo Việt Nam cho nhân loại.”, ngài nói.

Dịp này, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng và Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga cũng đã thông tin, trao đổi với Đức Pháp chủ GHPGVN về một số vấn đề, hiện tượng mang màu sắc tôn giáo nổi cộm ở nước ta.

Ông Nguyễn Thành Trung thăm hỏi và chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng nhân ngày truyền thống MTTQVN

Ông Nguyễn Thành Trung thăm hỏi và chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng nhân ngày truyền thống MTTQVN

Cùng ngày, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM và phái đoàn đã đến Việt Nam Quốc Tự chào thăm Đức Pháp chủ nhân Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - ngày truyền thống MTTQVN 18-11 (1930-2024).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Dù trải qua nhiều thập kỷ bị kiềm chế sự phát triển và truyền bá tôn giáo, Phật giáo Buryatia không hề mất đi mà chỉ tạm thời ẩn mình, chờ cơ hội hồi sinh

Dấu ấn Phật giáo trong văn hóa và tâm hồn người Buryat

GNO - Sự hồi sinh mạnh mẽ của Phật giáo Buryatia không chỉ là câu chuyện của những tu viện được tái thiết, mà còn là hành trình gìn giữ trí tuệ và lòng sùng kính, lan tỏa từ thế hệ này sang thế hệ khác, như một dòng chảy bất tận của tâm linh.
Thượng tọa Thích Tâm Chơn đại diện trao quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại H.Củ Chi

Thiền viện Vạn Hạnh (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) tặng 200 phần quà đến hộ gia đình chính sách khó khăn tại H.Củ Chi

GNO - Sáng nay, 26-4, Thượng tọa Thích Tâm Chơn, tri sự thiền viện Vạn Hạnh (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã hướng dẫn đạo tràng Phật tử thiền viện trao tặng 200 phần quà đến hộ gia đình chính sách khó khăn, hộ vượt chuẩn nghèo, hộ cận nghèo tại UBND xã Nhuận Đức và chùa Liên Tích (ấp Bàu Trăn, xã Nhuận Đức, H.Củ Chi).

Thông tin hàng ngày