Lãnh đạo Phật giáo Tuva viên tịch ở tuổi 45

GNO - Ngài Jampel Lodoy, vị Kamby Lama thứ 8 - lãnh đạo Phật giáo Cộng hòa Dân chủ Tuva (thuộc Liên bang Nga) sau thời gian thọ bệnh đã viên tịch vào ngày 23-6 tại thủ đô Kyzyl, ở tuổi 45.

Lanh dao PG Tuva.jpg

Ngài Jampel Lodoy (1975 - 2020) - Ảnh: savetibet.ru


Thông tin này được công bố bởi ông Sholban Kara-ool, Chủ tịch Cộng hòa Dân chủ Tuva. “Đây là mất mát to lớn của toàn thể người dân… Ngài là người truyền chuyển những lời dạy của Đức Phật đến mọi người; giúp đỡ, hỗ trợ và hướng dẫn tu học cho rất nhiều người” - ông kính tiếc trước sự viên tịch của ngài Jampel Lodoy.

Ngài Jampel Lodoy được chọn vào vị trí lãnh đạo Phật giáo cao nhất của Cộng hòa Dân chủ Tuva nhiệm kỳ thứ 2 vào cuối năm 2019.

Được biết, vị lãnh đạo Phật giáo tân viên tịch sinh năm 1975 tại làng Hondergey, quận Dzun-Khemchiksky. Năm 1992, ngài bắt đầu học Phật tại tu viện Phật giáo Gandan Puntsogling (Kyzyl). Trong những năm 1993 - 1996, ngài học ở tu viện Gunzechoinei Datsan (St. Petersburg, Nga) và tiếp tục được đào tạo Phật học tại tu viện Drepung Gomang (bang Karnataka, vùng tây nam Ấn Độ). Trong thời gian lưu trú ở Ấn Độ, ngài hoàn thành khóa học 9 năm về triết học.

Từ năm 2005 đến 2010, ngài tích cực hoạt động Phật sự tại Tuva, thiết lập quan hệ với Tăng đoàn Cộng hòa Dân chủ Kalmykia và Buryatia; đồng thời phối hợp với lãnh đạo chính quyền sở tại và liên bang khởi công xây dựng các khu phức hợp Phật giáo lớn tại đây.

Sau đó, ngài Jampel Lodoy trở thành trụ trì tu viện Ustuu-Khuree (thị trấn Chadan), được xây dựng vào năm 1905 theo kiến trúc Tây Tạng. Tu viện này bị phá hủy vào năm 1930; đến năm 1937, phần lớn công trình bị hư hoại. Vào năm 1999, chính phủ Liên bang Nga công nhận giá trị văn hóa, lịch sử của tu viện và quyết định xây dựng lại công trình này.

Tr.Hiếu

(theo The Buddhist Door)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Shutterstock

Làm sao cân bằng giữa mong muốn hợp lý và tham lam vô độ?

GNO - Lúc sinh thời, ông nội tôi hay kể chuyện này: Có ông quan nọ luôn ra sức thu vén cho gia đình mình bằng cách bóc lột người dưới, vơ vét của công, ép người khác hối lộ…, rồi trở nên giàu có. Người con của ông bất bình nên thường xuyên can ngăn nhưng ông không nghe.
Tôn dung Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tăng thống Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam, Đệ nhất Trưởng ban Trị sự Phật giáo Đồng Nai (cũ)

Đồng Nai: Môn phong tổ đình Long Thiền tưởng niệm ngày viên tịch Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành

GNO - Sáng 9-6 (24-4-Bính Ngọ), môn phong tổ đình Long Thiền (P.Biên Hòa) trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm ngày viên tịch Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tăng thống Giáo hội Phật giáo Cổ truyền VN, Đệ nhất Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai (cũ).
Đại đức Thích Nguyên Tài (Báo Giác Ngộ) và các tác giả có tác phẩm dự thi ấn tượng nhận giải hành hương một số Thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ

Báo Giác Ngộ đoạt 2 giải báo chí Phật giáo năm 2025

GNO - Chiều nay, 9-6, tại trụ sở Trung ương GHPGVN - chùa Quán Sứ (P.Cửa Nam, TP.Hà Nội), Ban Thông tin - Truyền thông T.Ư tổ chức Lễ trao giải báo chí Phật giáo năm 2025 với chủ đề “Tuyên truyền lối sống tốt đạo - đẹp đời, Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc”.
Ảnh minh họa

Giữa lời khen chê

GNO - Giữa lời khen chê, mỗi người là một hạt giống, không nảy mầm theo cái nhìn của người khác, mà lớn lên theo cách ta âm thầm gieo trồng mỗi ngày.

Thông tin hàng ngày