Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn chúc mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

Đoàn lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tặng hoa, quà chúc mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN và 15 năm thành lập Phật giáo tỉnh Lạng Sơn
Đoàn lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tặng hoa, quà chúc mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN và 15 năm thành lập Phật giáo tỉnh Lạng Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN và 15 năm thành lập Phật giáo tỉnh Lạng Sơn, chiều 2-11, đoàn lãnh đạo các cơ quan hữu quan tỉnh Lạng Sơn đã đến chùa Thành - Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn) thăm, chúc mừng Tăng Ni, Phật tử.

Tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Thượng tọa Thích Quảng Truyền tiếp đoàn lãnh đạo Sở, ban, ngành của tỉnh

Thượng tọa Thích Quảng Truyền tiếp đoàn lãnh đạo Sở, ban, ngành của tỉnh

Tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Khắc Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn đại diện các cơ quan hữu quan của tỉnh đã thăm hỏi sức khỏe và chúc mừng đến chư tôn vị giáo phẩm Hòa thượng Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn nhân dịp lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN và 15 năm thành lập Phật giáo tỉnh Lạng Sơn.

Ông Nguyễn Khắc Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn phát biểu chúc mừng

Ông Nguyễn Khắc Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn phát biểu chúc mừng

Ông Nguyễn Khắc Phương cũng đánh giá cao những thành tựu Phật sự trong 15 năm qua của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn và bày tỏ mong muốn trong thời gian tới Ban Trị sự tiếp tục phát huy những thành tựu Phật sự đã đạt được, góp phần xây dựng quê hương xứ Lạng ngày càng phát triển về kinh tế, ổn định an ninh, giữ gìn được bản sắc văn hóa của dân tộc.

Thượng tọa Thích Quảng Truyền đã thay mặt cho chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử tỉnh Lạng Sơn trân trọng cảm ơn đoàn, chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc đến từng thành viên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày