Lãnh đạo TP.HCM sẽ thường xuyên dự giao ban báo chí

GNO - Đại diện các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, xuất bản, trong đó có Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - cơ quan chủ quản của Báo Giác Ngộ đã tham dự Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.

IMG_5260.jpg
Quang cảnh hội nghị

Hội nghị được tổ chức tại Trung tâm Báo chí TP.HCM chiều 17-3. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đã đến dự và phát biểu trước đại diện lãnh đạo các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, nhà xuất bản T.Ư và TP.

Ông Trần Lưu Quang bày tỏ lời cảm ơn báo giới đã có nhiều phản ánh, cung cấp thông tin để lãnh đạo TP làm tốt chức năng của mình. Ông Phó Bí thư Thường trực Thành ủy điểm lại tình hình, đánh giá các hoạt động báo chí, cả mặt tích cực cũng như hạn chế, sai sót. Ông chia sẻ sự cảm thông với báo chí trước nhiều khó khăn trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, khi hạ tầng phục vụ báo điện tử còn kém, chưa chủ động được, vẫn phải phụ thuộc doanh nghiệp.

Năm 2020, TP sẽ tổ chức nhiều sự kiện và thực hiện nhiều chương trình, cũng là năm TP.HCM trong ảnh hưởng chung, đối diện với sự suy thoái kinh tế bởi dịch bệnh Covid-19. Do đó báo chí nên làm đúng tôn chỉ, mục đích, cần có sự nhạy cảm và vững vàng về chính trị để cùng TP giải quyết những khó khăn sau đại dịch.

Theo Phó Bí thư Thường trực Trần Lưu Quang, TP sẽ có sự quan tâm, hỗ trợ cơ chế, cách làm việc, kể cả kinh phí cho báo chí. Nhưng bản thân các cơ quan báo chí cũng phải có sự chuyển biến, để làm tốt trách nhiệm của mình.

Ông Trần Lưu Quang cho biết, sắp tới đích thân ông sẽ sắp xếp lịch để tham dự các kỳ giao ban báo chí, sẵn sàng trao đổi, cùng thảo luận một cách thẳng thắn làm sáng tỏ các vấn đề quan trọng, mục tiêu là vì sự phát triển của TP được đặt ra trong chủ đề năm 2020: “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến của lãnh đạo các cơ quan báo chí T.Ư và TP đã phát biểu trong tinh thần xây dựng; Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ký kết các chương trình phối hợp truyền thông năm 2020 với các cơ quan báo chí TP và T.Ư; Khen thưởng 13 đơn vị có thành tích nổi bật trong công tác báo chí xuất bản năm 2019.

Ng.Huân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Trí, nguyên Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên (cũ)

Tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Trí - Nguyên Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên (cũ)

GNO - Sáng 11-11 (nhằm 22-9-Ất Tỵ), Hòa thượng Thích Đồng Tiến, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, trụ trì chùa Triều Tôn (xã Xuân Thọ) cùng môn đồ tứ chúng trang nghiêm cử hành Lễ húy nhật lần thứ 21 Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Trí, nguyên Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Yên (cũ).
Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

GNO - Do bối cảnh địa-lịch sử và địa-văn hóa đặc thù ở Nam bộ Việt Nam, đã xuất hiện khá nhiều hội đoàn, đạo giáo có thực hành pháp môn Tịnh độ so với các vùng miền khác trong cả nước; tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một tông phái Tịnh độ riêng biệt.

Thông tin hàng ngày