Lãnh đạo TP.HCM dâng hương, hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương, hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Lãnh đạo TP.HCM dâng hương, hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 28-4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP.HCM đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng vào sáng 28-4 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ông Nguyễn Văn Nên cùng đại diện Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Văn Nên cùng đại diện Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn do ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM dẫn đầu. Tháp tùng còn có ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP; ông Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP, cùng các đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP.HCM.

Đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM có Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Huệ Công, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, cùng đại diện các tôn giáo bạn.

Sự nghiệp cách mạng của CHủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng dân tộc

Sự nghiệp cách mạng của CHủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng dân tộc

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công ơn to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc.

Dâng hương, hoa Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Dâng hương, hoa Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Sau đó, tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, đoàn cũng dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về cần kiệm, liêm chính, hết lòng phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Nên thăm hỏi các đại biểu tôn giáo

Ông Nguyễn Văn Nên thăm hỏi các đại biểu tôn giáo

Được biết, đây là hoạt động truyền thống hằng năm của TP.HCM nhằm tri ân những cống hiến to lớn của các thế hệ lãnh đạo TP trong dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975) và ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Người tu Phật có được bốc thuốc chữa bệnh?

Người tu Phật có được bốc thuốc chữa bệnh?

GNO - Trong kinh Tạp A-hàm, Tôn giả Xá-lợi-phất đã khái quát việc ‘kiếm ăn đúng pháp’ của hàng Thích tử là: Không cúi mặt xuống, không ngửa mặt lên, không xoay mặt bốn phương, không xoay mặt bốn góc. Đặc biệt, trong đó có lời dạy: Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào làm thuốc trị các thứ bệnh, kiếm ăn một cách tà mạng...

Thông tin hàng ngày