Lãnh đạo TP.HCM gặp mặt TƯGH, BTS GHPGVN TP

GNO - Ngày 3-3, chư tôn đức TƯGH và BTS GHPGVN TP.HCM do HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật HĐCM, Trưởng BTS dẫn đầu đã dự buổi gặp mặt đầu xuân Mậu Tuất - 2018, theo lời mời của Ban Thường vụ Thành ủy. Tiếp đoàn tại trụ sở Thành ủy có ông Tất Thành Cang, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực cùng các vị lãnh đạo Ban Thường vụ, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP và các ban ngành thuộc Thành ủy, UBND TP.HCM.
image1 - Copy.jpg
Quang cảnh buổi gặp mặt tại hội trường trụ sở Thành ủy TP.HCM
Phát biểu tại buổi gặp mặt, HT.Thích Trí Quảng cảm ơn lãnh đạo TP.HCM đã luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho GHPGVN, BTS GHPGVN TP làm tốt các Phật sự, góp phần vào việc xây dựng TP ổn định, nhân văn và phát triển. Hòa thượng cũng đã chia sẻ những khó khăn cũng như thuận lợi trong việc cấu tạo nhân sự đáp ứng yêu cầu mới của Phật giáo tại TP, đồng thời nhấn mạnh sứ mệnh quan trọng của Phật giáo là tiếp tục nỗ lực các hoạt động trong mục tiêu chung là xây dựng môi trường sống an ổn, thiện lành, đặc biệt là về an sinh xã hội, văn hóa và đạo đức lối sống cho số đông. Ông Tất Thành Cang đã có lời chúc Xuân đến chư tôn đức và thông tin về những thành tựu của TP trong năm qua cũng như những khó khăn đối với TP, nhất là tình trạng ô nhiễm môi trường sinh thái và tội phạm trong giới trẻ. Ông Phó Bí thư Thường trực tán thành hướng hoạt động Phật sự của Giáo hội qua thông tin mà Hòa thượng Phó Pháp chủ đã chia sẻ, đồng thời mong muốn mỗi ngôi chùa, cơ sở tự viện tại TP là điểm sáng văn hóa, là trung tâm giáo dục đạo đức cho người dân có tín ngưỡng, để góp phần vào việc xây dựng TP an lành, nghĩa tình. Chư tôn đức cũng đã dự buổi tiệc chay thân mật đầu xuân với lãnh đạo TP tại trụ sở Thành ủy trong không khí thân tình và hoan hỷ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày