Lãnh đạo TP.HCM thăm, chúc mừng nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban Tôn giáo TP.HCM đến thăm, chúc mừng nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN
Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban Tôn giáo TP.HCM đến thăm, chúc mừng nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 4-11, đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban Tôn giáo TP.HCM đến Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam - thiền viện Quảng Đức, quận 3, TP.HCM chúc mừng chư tôn đức nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN.
Đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban Tôn giáo TP.HCM tại buổi thăm, chúc mừng GHPGVN, tại thiền viện Quảng Đức

Đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban Tôn giáo TP.HCM tại buổi thăm, chúc mừng GHPGVN, tại thiền viện Quảng Đức

Đoàn lãnh đạo Thành ủy do ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn, cùng bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Văn Lưu, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy; ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; ông Cao Thanh Bình, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM đến thăm, chúc mừng nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN.

Tiếp đoàn có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương, cùng chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng II Trung ương Giáo hội.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải kính chúc sức khỏe đến Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, chúc mừng nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải kính chúc sức khỏe đến Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, chúc mừng nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

Tại buổi gặp gỡ thân mật, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban Tôn giáo TP.HCM kính chúc sức khỏe đến chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, chúc mừng chư tôn đức nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (7-11-1981 – 7-11-2021).

Ông Phó Bí thư Thành ủy nhận định, Phật giáo Việt Nam suốt chiều dài lịch sử luôn đóng góp cho công cuộc dành độc lập thống nhất đất nước. Sau khi đất nước thống nhất, GHPGVN được thành lập (1981) cho đến nay, suốt hành trình hình thành và phát triển, GHPGVN luôn đồng hành, gắn bó cùng dân tộc với tinh thần hộ quốc an dân, đóng góp đem lại hòa bình cho dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Dịp này, ông Nguyễn Hồ Hải ghi nhận tất cả những đóng góp to lớn của GHPGVN cho đất nước, đặc biệt những giá trị truyền thống văn hóa Phật giáo, giá trị nhân văn, cùng những hoạt động Phật sự ý nghĩa đã đóng góp cho sự phát triển của TP.HCM. Thời gian gần đây, GHPGVN, Giáo hội TP.HCM đã đồng hành cùng lãnh đạo, chính quyền TP.HCM đóng góp cho công tác đẩy lùi đại dịch Covid-19, giúp đỡ người dân TP.HCM ổn định cuộc sống trong đại dịch chưa từng có.

Ông Nguyễn Hồ Hải cũng tin tưởng, bày tỏ mong muốn thời gian tới GHPGVN tiếp tục đồng hành, gắn bó cùng lãnh đạo TP.HCM, các Sở, ban, ngành qua những hoạt động Phật sự, nhằm đóng góp cho công cuộc xây dựng, phát triển TP.HCM ngày một phồn vinh.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải trao khánh vàng ghi nhận những đóng góp to lớn của GHPGVN trên hành trình 40 năm đồng hành cùng dân tộc

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải trao khánh vàng ghi nhận những đóng góp to lớn của GHPGVN trên hành trình 40 năm đồng hành cùng dân tộc

Dịp này, lãnh đạo Thành ủy và các cơ quan TP.HCM đã tặng khánh vàng, ghi nhận những đóng góp to lớn của GHPGVN trên hành trình 40 năm đồng hành cùng dân tộc.

Thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn trân trọng cảm ơn đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban Tôn giáo TP.HCM. Hòa thượng cho biết suốt hành trình 40 năm phát triển của GHPGN luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ… quan tâm, tạo mọi điều kiện để Giáo hội phát triển, đồng hành cùng dân tộc.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn trân trọng cảm ơn đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban Tôn giáo TP.HCM quan tâm đến thăm, chúc mừng

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn trân trọng cảm ơn đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban Tôn giáo TP.HCM quan tâm đến thăm, chúc mừng

Hòa thượng đã nêu đôi nét nổi bật của GHPGVN trong 40 năm hình thành và phát triển; Giáo hội rất trân trọng là thành viên đáng tin cậy của Ủy ban Trung ương MTTQVN. Hòa thượng chúc lãnh đạo Thành ủy và các cơ quan TP.HCM luôn dồi dào sức khỏe để lãnh đạo TP.HCM vượt qua đại dịch Covid-19 và đưa TP.HCM lên tầm cao mới.

Ban Tôn giáo Chính phủ chúc mừng nhân Kỷ niệm 40 thành lập GHPGVN

Cũng trong chiều nay, 4-11, ông Trà Quang Thanh, Vụ trưởng Vụ Công tác Tôn giáo phía Nam Ban Tôn giáo Chính phủ cùng thành viên đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ đã đến Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự - thiền viện Quảng Đức thăm, chúc mừng 40 năm thành lập GHPGVN.

Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ chúc mừng nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ chúc mừng nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

Đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Trà Quang Thanh kính chúc sức khỏe chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, chúc mừng GHPGVN nhân Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập. Ông cho biết, trong suốt hành trình 40 năm GHPGVN phát triển đã đồng hành cùng dân tộc, đóng góp to lớn trên các lĩnh vực Phật sự góp phần xây dựng đất nước; Ghi nhận những hỗ trợ các bộ, ban, ngành, đóng góp cho công tác đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Ông bày tỏ, thời gian tới mong GHPGVN phát triển hơn nữa trên các lĩnh vực, tiếp tục đồng hành, gắn bó với dân tộc.

Hòa thượng Thích Huệ Trí đại diện Ban Thường trực Hội đồng Trị sự cảm ơn Ban Tôn giáo Chính phủ thăm, chúc mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

Hòa thượng Thích Huệ Trí đại diện Ban Thường trực Hội đồng Trị sự cảm ơn Ban Tôn giáo Chính phủ thăm, chúc mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

Hòa thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự cảm ơn đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ đã đến thăm, chúc mừng Kỷ niệm nhân 40 năm thành lập GHPGVN. Hòa thượng thông tin về quá trình thành lập và phát triển của GHPGVN, suốt hành trình đó Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ban, ngành luôn quan tâm hỗ trợ để GHPGVN phát triển bền vững.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày