Lào Cai: Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Bảo Thắng lần thứ nhất

Văn nghệ chào mừng
Văn nghệ chào mừng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 22 -1, Ban Trị sự GHPGVN huyện Bảo Thắng đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ nhất. nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại chùa Thiên Trúc (thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Báo cáo công tác Phật sự và trình bày phương hướng hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN huyện Bảo Thắng nhiệm kỳ I, Đại đức Thích Chân Niệm cho biết: Hiện tại huyện nhà có 2 ngôi chùa đã được Nhà nước và GHPGVN công nhận, gồm chùa Thiên Trúc và chùa Liên Hoa trong tổng số 7 cơ sở tự viện trên toàn tỉnh được công nhận, phê duyệt chủ trương xây dựng: 5 chùa, 2 Thiền viện; 4 chùa và 1 thiền viện đã hình thành và đang hoạt động; 1 thiền viện đã được UBND tỉnh chấp thuận lập phương án đầu tư xây dựng và 1 chùa được phê duyệt dự án, cấp phép xây dựng.

Quang cảnh đại hội

Quang cảnh đại hội

Chùa Thiên Trúc được công nhận năm 2008; ngày 18-8-2018, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lào Cai đã bổ nhiệm trụ trì chùa. Chùa Liên Hoa được công nhận năm 2010, chưa bổ nhiệm trụ trì.

Trên địa bàn huyện có khoảng hơn 4000 Phật tử, gồm nhiều nhóm (đạo tràng), tham gia sinh hoạt, tu học chủ yếu tại các chùa trong huyện hoặc thực hiện các nghi lễ của đạo Phật tại gia đình…

Báo cáo về Hoạt động Phật sự (trước khi thành lập Ban Trị sự), báo cáo nêu lên những ưu điểm và tồn tại và đặc điểm hoạt động Phật sự tại huyện nhà.

Theo đó, là nơi Phật giáo mới hồi sinh, trụ trì, người đại diện, ban quản lý chùa Liên Hoa, Thiên Trúc luôn bám sát công tác Phật sự với tinh thần lục hòa, tương thân, tương ái, vận dụng trí tuệ tập thể, phát huy tính sáng tạo, giữ vững niềm tin đạo pháp, thường xuyên quan tâm đến hoạt động tâm linh, tín ngưỡng trong các chùa, tạo mọi điều kiện để Phật tử được hướng dẫn sinh hoạt đạo theo đúng chính pháp của luật Phật.

Chính quyền tặng hoa chúc mừng

Chính quyền tặng hoa chúc mừng

Dẫu số lượng chưa nhiều như ở các nơi khác, nhưng Phật tử luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong sinh hoạt, tu học đạo theo giáo lý, giáo luật, đạo pháp, Nội quy, quy chế của Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự tỉnh đề ra; hưởng ứng phong trào "sống tốt đời - đẹp đạo", theo phương trâm “Đạo pháp - Dân tộc -Chủ nghĩa xã hội”.

Số chư Tăng còn ít đối với nhu cầu quản lý hoạt động, hướng dẫn sinh hoạt tôn giáo ở địa bàn, do vậy hoạt động Phật sự trên địa bàn huyện còn có hạn chế. Bên cạnh đó, địa bàn các xã, thôn rộng nhưng chỉ có 2 chùa, chưa có điểm đăng ký sinh hoạt Phật giáo tập trung, nên khó khăn cho Phật tử sinh hoạt, tu học đạo hoặc tham gia các hoạt động khác do Giáo hội tổ chức.

Chư tôn đức chứng minh và chủ tọa đoàn

Chư tôn đức chứng minh và chủ tọa đoàn

Có những thời điểm một số nhóm Phật tử trên địa bàn tự ý mời các sư ở địa phương khác đến tổ chức hoạt động tôn giáo, thực hiện cuộc lễ khi chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận, thậm chí còn tham gia vào việc xây dựng một số hạng mục công trình Phật giáo trái phép, chưa đảm bảo theo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Công tác quản lý tịnh tài, quản lý hoạt động của một số chư Tăng được phân công, thuyên chuyển hoạt động đến địa bàn huyện còn để xảy ra việc thiếu tín nhiệm, thiếu niềm tin của Phật tử. Chùa Liên Hoa chưa có sư trụ trì hoặc ban hộ tự để quản lý hoạt động, nên công tác Phật sự còn nhiều bất cập...

Phương hướng đưa ra nhấn mạnh một số nội dung: Xem xét nhân sự đăng ký bổ nhiệm trụ trì Liên Hoa để quản lý, hướng dẫn Phật tử sinh hoạt tôn giáo, hoạt động Phật sự. Đồng thời tiếp tục đề nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục cấp bổ sung thêm đất xây dựng chùa Liên Hoa (khoảng 14.181m2), cấp đất chùa Thiên Trúc (khoảng trên 7.000m2) và xin phép xây dựng cho 2 chùa trên địa bàn huyện, cùng Phật sự đặc thù các ngành trong hệ thống của Giáo hội.

Nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Bảo Thắng nhiệm kỳ 2021-2026

Nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Bảo Thắng nhiệm kỳ 2021-2026

Đại đức Thích Chân Tín, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai tuyên đọc danh sách giới thiệu nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Bảo Thắng nhiệm kỳ I (2021 - 2026).

Đại hội nhất trí thông qua danh sách 13 vị thành viên tham gia Ban Trị sự GHPGVN huyện Bảo Thắng do Đại đức Thích Chân Định làm Trưởng ban.

Ông Nguyễn Quang Úy phát biểu

Ông Nguyễn Quang Úy phát biểu

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Quang Úy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo huyện Bảo Thắng mong rằng Ban Trị sự GHPGVN huyện Bảo Thắng hướng dẫn, quản lý tốt các đạo tràng Phật tử, hướng dẫn các hoạt động tôn giáo đúng theo phương châm của GHPGVN, tôn trọng và thực hiện đúng chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về hoạt động tôn giáo và sử dụng đất đai tại nơi thờ tự,

Quan khách và Phật tử tham dự

Quan khách và Phật tử tham dự

Đạo từ tới đại hội, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai tán thán công đức của Ban Trị sự lâm thời GHPGVN huyện Bảo Thắng đã có nhiều cố gắng để tiến hành thành công đại hội đầu tiên này.

Hòa thượng cám ơn các cấp chính quyền đã quan tâm, ủng hộ giúp đỡ cho Ban Trị sự GHPGVN huyện Bảo Thắng hoàn thành công việc của mình, đồng thời nhấn mạnh về những vấn đề cần khắc phục và phương hướng phát triển của Phật giáo huyện Bảo Thắng .

Đây là đại hội cấp huyện đầu tiên của tỉnh Lào Cai, và là nền tảng để tiếp tục cho sự phát triển của Phật giáo các địa phương khác trong tỉnh. Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhấn mạnh các hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN huyện Bảo Thắng phải theo sát tinh thần Hiến chương, dưới sự chỉ đạo của GHPGVN tỉnh Lào Cai, thực hiện đúng các chủ trương chính sách của nhà nước theo luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Bồ-tát Phổ Hiền

Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát

GNO - Hạnh nguyện Phổ Hiền là đề tài rất quan trọng mà trong trang báo có hạn, tôi chỉ có thể gợi ý, không thể triển khai đầy đủ.
Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày