Lễ an vị Phật, khôi phục hoạt động tôn giáo chùa Phước Quang (quận 3)

Khóa lễ an vị Phật chùa Phước Quang, quận 3
Khóa lễ an vị Phật chùa Phước Quang, quận 3
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 2-6, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN quận 3, Tăng Ni, Phật tử đã trang nghiêm cử hành lễ an vị Phật và khôi phục sinh hoạt tôn giáo tại chùa Phước Quang (phường 4, quận 3, TP.HCM).
Chư tôn đức chứng minh, đại diện chính quyền dâng hương lễ Phật

Chư tôn đức chứng minh, đại diện chính quyền dâng hương lễ Phật

Chứng minh có Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Ban Trị sự GHPGVN quận 3, Tăng Ni các tự viện quận 3.

Đại diện chính quyền có bà Vũ Thị Mỹ Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân quận 3, đại diện lãnh đạo các cơ quan quận 3 và phường 4 sở tại.

Trang nghiêm tại chánh điện chùa Phước Quang, chư tôn đức chứng minh, đại diện chính quyền đã thực hiện khóa lễ an vị Phật và tụng thời kinh cầu nguyện.

Nghi thức sái tịnh

Nghi thức sái tịnh

Theo Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 3 cho biết chùa Phước Quang (địa chỉ 117 Vườn Chuối, phường 4) được thành lập từ năm 1930 do gia tộc cố Hòa thượng Thích Huệ Sanh tạo dựng. Hòa thượng Thích Huệ Sanh được bổ nhiệm làm trụ trì từ năm 1952 cho đến ngày viên tịch năm 1960.

Sau đó, chùa do Hòa thượng Thích Huệ Minh quản lý. Đến năm 1982, chùa Phước Quang đăng ký sinh hoạt và gia nhập Thành hội Phật giáo TP.HCM. Năm 2014, Hòa thượng Thích Huệ Minh viên tịch, chùa được giao về cho gia tộc quản lý, và bà Nguyễn Thị Quớ là người đại diện trông coi.

Chư tôn đức Phật giáo quận 3 tham dự lễ an vị Phật tại chùa Phước Quang

Chư tôn đức Phật giáo quận 3 tham dự lễ an vị Phật tại chùa Phước Quang

Trải qua nhiều khó khăn, do hoàn cảnh khách quan, sinh hoạt Phật sự tại chùa Phước Quang bị gián đoạn, đến khi Hòa thượng Thích Minh Trí được sự đồng thuận của gia tộc, chính thức tiếp nhận ngôi chùa Phước Quang, cũng như sự phát tâm hộ trì của Phật tử gần xa, ngôi Tam bảo được sửa sang lại trang nghiêm, sinh khí tu học được khởi sắc trong niềm hoan hỷ của đạo tràng Phật tử.

Hòa thượng Thích Minh Trí, trước đây ở chùa Phật học Xá Lợi, sau đi nước ngoài hoằng đạo (trụ trì chùa Phước Tường ở Úc).

Hòa thượng Thích Minh Trí chùa Phước Quang, cùng Phật tử tác bạch cúng dường trai Tăng

Hòa thượng Thích Minh Trí chùa Phước Quang, cùng Phật tử tác bạch cúng dường trai Tăng

Đại đức Thích Thiện Châu cho biết trong thời gian tới, Ban Trị sự GHPGVN quận 3 sẽ tiếp tục hỗ trợ các thủ tục liên quan, trình Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng chấp thuận việc khôi phục sinh hoạt tôn giáo tại chùa Phước Quang, để Hòa thượng Thích Minh Trí có đầy đủ pháp nhân, pháp lý điều hành Phật sự tại tự viện.

Được biết, hiện nay trên địa bàn quận 3 có tổng cộng là 45 tự viện thuộc Ban Trị sự GHPGVN quận 3.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

GNO - Thời gian thoi đưa, thấm thoát cũng đã 15 năm tôi đến với Báo Giác Ngộ bằng tình yêu nghề, bằng tâm chân thành, để rồi càng yêu Báo Giác Ngộ hơn sau mỗi trang viết, mỗi chuyến đi xa, gặp gỡ những nhân vật sống yêu đạo, yêu đời.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1328 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những dấu vết nghiệp và giấc mộng

GNO - Tất cả kinh nghiệm sinh tử được tạo thành bởi những dấu vết nghiệp. Tính khí, tư tưởng, xúc tình, hình ảnh tâm thức, tri giác, phản ứng bản năng, “lương tri”, và ngay cả cảm thức về bản thân chúng ta đều bị những công việc của nghiệp cai trị, điều khiển.
[Podcast] Thầy Cao Huy Hóa: Báo Giác Ngộ để lại trong tôi niềm vui không gì so sánh được

[Podcast] Thầy Cao Huy Hóa: Báo Giác Ngộ để lại trong tôi niềm vui không gì so sánh được

GNO - "Tôi rất vui mừng khi tờ báo Giác Ngộ thân yêu sắp kỷ niệm 50 năm ngày ra số báo đầu tiên. Tôi cảm thấy vinh hạnh khi một số bài viết của mình được đăng tải trên Báo Giác Ngộ, điều này giúp tôi nâng cao thêm sự học hỏi về đạo và trau dồi thêm kỹ năng viết của mình.", Giáo sư Cao Huy Hóa chia sẻ cùng Podcast.

Thông tin hàng ngày