Phật giáo quận 3 tác pháp đối thú An cư kiết hạ Phật lịch 2566

Chư Tăng Phật giáo quận 3 trang nghiêm khóa lễ tác pháp an cư Phật lịch 2566 tại chùa Minh Đạo
Chư Tăng Phật giáo quận 3 trang nghiêm khóa lễ tác pháp an cư Phật lịch 2566 tại chùa Minh Đạo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-5 (16-4-Nhâm Dần), Ban Trị sự GHPGVN quận 3 đã trang nghiêm tác pháp đối thú An cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại trường hạ chùa Minh Đạo (quận 3, TP.HCM).
Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, cùng chư tôn đức niệm hương - Ảnh: Đăng Huy

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, cùng chư tôn đức niệm hương - Ảnh: Đăng Huy

Sau khóa lễ niệm hương, đảnh lễ Tam bảo, chư tôn đức Ban Tổ chức đã cung thỉnh Nhị vị Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đối thú tác pháp an cư hàng Thượng tọa. Sau đó, chư Tăng lần lượt tác pháp thọ an cư.

Nhị vị Hòa thượng tác pháp an cư hàng Thượng tọa - Ảnh: Đăng Huy

Nhị vị Hòa thượng tác pháp an cư hàng Thượng tọa - Ảnh: Đăng Huy

Tại lễ tác pháp, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã có đôi lời giáo giới đến chư Tăng, Hòa thượng sách tấn: “Sự nỗ lực tinh tấn tu hành giới đức trang nghiêm của các vị trong ba tháng An cư kiết hạ chính là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của của Phật giáo quận 3, TP.HCM và của giáo hội Phật giáo Việt Nam”.

Hòa thượng chúc chư hành giả 3 tháng an cư thân tâm thường an lạc, tinh tấn tu hành, đạt được kết quả thành tựu viên mãn.

Chư Tăng tác pháp thọ an cư với chư Hòa thượng

Chư Tăng tác pháp thọ an cư với chư Hòa thượng

Theo đó, khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566, trên địa bàn quận 3 có các trường hạ an cư tập trung cho cho chư Tăng tại tổ đình Vĩnh Nghiêm với 150 hành giả; chùa Hưng Phước có 60 hành giả; chùa Xá Lợi có 35 hành giả; chùa Minh Đạo có 72 hành giả; và chùa Phật Đà có 41 hành giả. Chư Ni an cư tập trung tại trường hạ chùa Phước Hòa với 82 hành giả.

Lần lượt 3 vị tác pháp an cư

Lần lượt 3 vị tác pháp an cư

Và các điểm an cư tại chỗ: Tổ đình Phật Bửu, chùa Pháp Hoa, Trúc Lâm, Ni viện Kiều Đàm, chùa Thích Ca, Liên Quang, Linh Chưởng. Với tổng số Tăng Ni An cư kiết hạ trên địa bàn là 487 hành giả.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Vu lan nhớ mẹ

GNO - Vu lan về, những người con Phật lại cài lên ngực áo mình một đóa hoa. Người còn mẹ, với đóa hoa màu hồng, vẫn có thể ngồi bên mẹ sớm chiều, được gọi hai tiếng “Mẹ ơi”, để lâu lâu lại mang về cho mẹ một món quà nhỏ.
Tỉnh Lào Cai - đơn vị cuối cùng khu vực phía Bắc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031

Tỉnh Lào Cai - đơn vị cuối cùng khu vực phía Bắc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Theo đó, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh đã có những chia sẻ cùng Báo Giác Ngộ về tầm nhìn, định hướng của đại hội. Bài do Xuân Loan thực hiện, đăng trên số báo 1369, ra ngày 11-9.

Thông tin hàng ngày