Lễ an vị tôn tượng tại chùa Long Sơn (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang)

Tôn tượng Bồ-tát Quan Thế Âm nặng 3 tấn tại khuôn viên chùa Long Sơn
Tôn tượng Bồ-tát Quan Thế Âm nặng 3 tấn tại khuôn viên chùa Long Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 22-8, chùa Long Sơn (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đã trang nghiêm tổ chức lễ an vị tôn tượng với sự chứng minh, tham dự của chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo huyện Tịnh Biên; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong, ngoài huyện và các Phật tử tiêu biểu.

Theo đó, chư tôn đức đã cử hành nghi lễ an vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cao 2,85m, nặng 1,2 tấn; Bồ-tát Địa Tạng và Tổ Bồ Đề Đạt Ma, mỗi tượng nặng 300 kg và tượng Quan Thế Âm lộ thiên cao 3,5 m, nặng 3 tấn.

Tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được an vị tại chánh điện chùa Long Sơn

Tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được an vị tại chánh điện chùa Long Sơn

Được biết, những tôn tượng này được chế tác bằng gỗ gõ đỏ và đá non nước Đà Nẵng với tổng kinh phí khoảng 500 triệu đồng do Phật tử gần xa phát tâm cúng dường.

Những tôn tượng này được tôn trí nơi chánh điện và sân chùa Long Sơn để chư Tăng Ni, Phật tử dâng hương cầu nguyện.

Dịp này, chùa Long Sơn cũng đã tổ chức lễ húy kỵ cố Hòa thượng Thích Giác Tâm, người đã khai sơn tự viện. Hội chúng nhất tâm cầu nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc, đồng cầu nguyện cho đất nước hòa bình, nhân dân an lạc, chư hương linh cửu huyền thất tổ siêu sanh tịnh cảnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày