Chùa Phúc Long tổ chức lễ Vu lan, an vị tôn tượng Đức Phật Bổn Sư

Chư tôn đức tham dự buổi lễ
Chư tôn đức tham dự buổi lễ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Phúc Long (xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) do Sư cô Thích Minh Trang trụ trì đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu và an vị tôn tượng Đức Phật Bổn Sư vào ngày 16-8 vừa qua.
Dâng hoa cúng dường
Dâng hoa cúng dường

Buổi lễ có sự chứng minh tham dự của chư tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Thọ; đại diện Ban Trị sự Phật giáo các huyện trong tỉnh; lãnh đạo chính quyền các cấp và đông đảo Phật tử, nhân dân địa phương.

Chư Ni và Phật tử chùa Phúc Long dâng lời tác bạch
Chư Ni và Phật tử chùa Phúc Long dâng lời tác bạch

Buổi lễ diễn ra với các nghi thức truyền thống: niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, dâng hoa cúng dường, cài hoa hồng...

Đại đức Thích Đạo Ngộ ban đạo từ
Đại đức Thích Đạo Ngộ ban đạo từ

Đại đức Thích Đạo Ngộ, Ủy viên Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Phú Thọ đã có lời đạo từ, tán thán tấm lòng của Phật tử bổn tự trong mùa hiếu hạnh đã biết tri ân, báo ân đến cha mẹ của mình.

Đại đức mong muốn các Phật tử luôn ghi nhớ tứ trọng ân, đặc biệt là công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ mà tạo ra nhiều công đức lành, biết đi chùa tụng kinh, tin sâu Tam bảo, làm những việc lành để hồi hướng công đức cho cha mẹ hiện tiền của mình được tăng long phúc thọ; cha mẹ quá vãng được siêu sinh cõi tịnh.

Nghi thức an vị tôn tượng Đức Phật Bổn Sư
Nghi thức an vị tôn tượng Đức Phật Bổn Sư

Cũng trong dịp này, chùa Phúc Long đã tổ chức lễ an vị tôn tượng Phật, tạ đàn kinh Vu lan, cúng dường trai Tăng, cầu nguyện cho Phật pháp trường tồn, chúng sanh an lạc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày