Kon Tum: Lễ an vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết-bàn

Tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết-bàn tại chùa Phước Huệ
Tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết-bàn tại chùa Phước Huệ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Phước Huệ (phường Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum) đã trang nghiêm tổ chức lễ an vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết-bàn vào sáng 20-8.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum; chư Tăng Ni các tự viện trong tỉnh và đạo tràng Phật tử gần xa.

Hòa thượng Thích Quảng Xả chủ trì buổi lễ an vị

Hòa thượng Thích Quảng Xả chủ trì buổi lễ an vị

Tại buổi lễ, sau phần niêm hương bạch Phật, Hòa thượng Thích Quảng Xả, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum cùng chư tôn đức chứng minh đã thực hiện nghi thức sái tịnh và an vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết-bàn.

Được biết, tôn tượng được khởi công đúc vào ngày 20-8-Tân Sửu (2021) và hoàn thành ngày 1-4-Nhâm Dần (2022).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày