Lễ bế mạc Đại lễ Vesak LHQ tại Việt Nam thành công tốt đẹp

GNO - Sau 2 ngày chính thức diễn ra với chuỗi các sự kiện liên tục, sáng nay, 14-5, Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc (LHQ) 2019 diễn ra phiên bế mạc, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Tam Chúc (tỉnh Hà Nam).

BTN_0168.JPG


Toàn cảnh buổi lễ bế mạc - Ảnh: Bảo Toàn

Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh của chư tôn đức: HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh (HĐCM), chư tôn đức giáo phẩm HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS), đồng Chủ tịch Ủy ban Quốc tế (ICDV), Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ Vesak LHQ 2019 (UBTCQG), cùng chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN.


14/05/2019 || 11:08 (GMT+7)

Ban Tổ chức Đại lễ trao 1 tỷ đồng đến quỹ Khuyến học tỉnh Hà Nam. HT.Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Từ thiện xã hội T.Ư trao tới ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam. Buổi lễ chính thức khép lại, đánh dấu một Đại lễ Vesak thành công tốt đẹp.

1vgiang04.jpg

14/05/2019 || 10:40 (GMT+7)

TT.TS.Tampalawela Dhammaratana, Phó Chủ tịch ICDV tuyên đọc nội dung Tuyên bố Hà Nam 2019 (bản tiếng Anh):

24.jpg
22.jpg


Ảnh: BTC


14/05/2019 || 10:22 (GMT+7)

TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS thông qua Tuyên bố Hà Nam 2019.

Tuyên bố Hà Nam có đoạn: "Tất cả chúng tôi, những đại biểu đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã tham dự Hội thảo Phật giáo quốc tế nhân Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Chùa Tam Chúc, tổ chức từ ngày 12 đến 14-5-2019.

Chúng tôi có mặt ở Đại hội này, dựa vào Nghị quyết 54/115 đã được thông qua vào ngày 15-12-1999 tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, kỳ họp thứ 54, chương trình nghị sự 174, trong đó tuyên bố rằng Đại lễ Vesak vào ngày trăng tròn tháng 5 Dương lịch, tương đương tháng 4 Âm lịch, được quốc tế công nhận và tổ chức tại Trụ sở Liên Hợp Quốc và các Văn phòng khu vực từ năm 2000 trở đi".

20.jpg
TT.Thích Đức Thiện tuyên đọc Tuyên bố Hà Nam

Theo Thượng tọa Tổng Thư ký HĐTS, ngày Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc được tất cả truyền thống Phật giáo đồng tổ chức như lễ Tam hợp thiêng liêng. Đại lễ Vesak góp phần nâng cao sự hiểu biết, chia sẻ và hợp tác lẫn nhau giữa các truyền thống và tổ chức Phật giáo, cũng như các cá nhân, thông qua việc gặp gỡ, đối thoại giữa các nhà lãnh đạo Phật giáo và các học giả nhằm giải quyết những vấn đề quan tâm chung mang tính toàn cầu. Sau khi cùng thảo luận, chúng tôi đồng thuận thông qua và công bố thông điệp về hòa bình, xã hội bền vững và các vấn đề liên quan khác dựa trên lời dạy của Đức Phật về từ bi và trí tuệ.


14/05/2019 || 10:00 (GMT+7)

TT.Thích Nhật Từ phát biểu tổng kết Đại lễ Vesak. Thượng tọa nói lại lịch sử Ngày Vesak - kể từ năm 1999 được thông qua tại trụ sở Liên Hiệp Quốc. Sau đó, năm 2000, hàng năm tại New York (Hoa Kỳ) - trụ sở LHQ đều tổ chức Đại lễ này. Và đây là lần thứ 3 tổ chức tại VN - chào đón rất nhiều khách quý đến từ rất nhiều quốc gia...

19.jpg
Ảnh: BTC

Thượng tọa điểm qua các chương trình đại lễ những ngày qua và cho biết, thế giới đang đứng trước nhiều thách thức, cần ngồi lại để bàn giải pháp, cùng đi trên đường chánh đạo để giải quyết những thách thức đó.

TT.Nhật Từ nhấn mạnh 5 diễn đàn hội thảo quốc tế, quốc gia diễn ra vào ngày 11 và 13-5 vừa qua, với nhiều nội dung, đóng góp trí tuệ của chư tôn đức, học giả, nhà nghiên cứu...

Thượng tọa giới thiệu đạo Phật VN có những giai đoạn là quốc giáo, như thời Lý - Trần, giáo lý Đức Phật dạy trở thành nếp sống hiền thiện trong dân. "Ở đây có nhiều nền văn hóa cùng hội tụ, nên có những lúc khó kiểm soát, BTC cũng cố gắng giới thiệu nhiều nét văn hóa VN, trong đó có món phở...".

"VN vẫn mong sẽ lại tiếp tục được tổ chức Đại lễ Vesak", Thượng tọa nói và khẳng định: "Có thể nói Đại lễ Vesak LHQ tại VN đã thành công rất tốt đẹp".


14/05/2019 || 09:52 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông phát biểu, ông giới thiệu những thành tựu của tỉnh nhà - nơi diễn ra Đại lễ.

anh The1.jpg


Ảnh: Thế Phan chụp màn hình


14/05/2019 || 09:50 (GMT+7)

Sau phát biểu quan trọng, ông Tashi Dorji trao tặng món quà của Quốc vương Bhutan tới GHPGVN - HT.Thích Thiện Nhơn trân trọng đón nhận.

16.jpg

Ảnh: BTC


14/05/2019 || 09:35 (GMT+7)

Chủ tịch Thượng viện Bhutan - ông Tashi Dorji phát biểu. Ông bày tỏ niềm hoan hỷ được dự Đại lễ, cảm ơn BTC. Chủ tịch Thượng viện Bhutan chúc mừng VN đã tổ chức thành công Đại lễ Vesak lần thứ 16 và là lần thứ 3 tại VN.

Ông giới thiệu Phật giáo và văn hóa đất nước Bhutan cũng là văn hóa Phật giáo. Ông nói lãnh đạo Phật giáo ảnh hưởng sâu sắc đến các vị quân vương Bhutan. "Quân vương mà thấm nhuần ánh sáng Phật pháp sẽ có đời sống cao đẹp trong kiếp này đến kiếp sau", ông chia sẻ. Từ đó, người dân sẽ hành động theo cách quân vương đã sống, xã hội sẽ tốt đẹp. Ông tán dương, ngưỡng mộ đương kim Quốc vương Bhutan với đời sống Phật giáo.

IMG_0052.JPG
z1378021180495_5b578c46eb1a8b998b0402bec4549ae8.jpg


Ảnh: V.Giang

Chủ tịch Thượng viện khẳng định giá trị của chỉ số Hạnh phúc Quốc gia (GNH) mà Đệ tứ Quốc vương đã khởi xướng đến nay. Ông nhấn mạnh, nhà lãnh đạo lấy giáo lý Phật giáo làm triết lý vận hành đất nước sẽ trở thành nhà lãnh đạo có ảnh hưởng toàn cầu - đem lại hạnh phúc không chỉ cho nhân dân nước mình mà còn ảnh hưởng đến toàn nhân loại...


14/05/2019 || 09:26 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu về những tinh hoa tư tưởng Phật giáo đã được kết nối, trong tinh thần hữu nghị những người có chung tư tưởng hòa hợp.

BTN_0199.JPG

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định đây là cơ hội để các vị giáo phẩm, học giả Phật giáo cùng ngồi lại để thảo luận về một thế giới hòa bình, một xã hội bền vững thông qua các diễn đàn xoay quanh chủ đề chính của Đại lễ. Từ đây, đưa ra tuyên bố chung Hà Nam, thể hiện ý chí của tất cả đại biểu, cùng xây dựng một xã hội tốt đẹp.

z1378011413618_98decc63d6e704536877cfe64d78b888.jpg

Ông Trương Hòa Bình nhấn mạnh về những thành tựu tốt đẹp về kinh tế - xã hội của VN. Ông khẳng định VN tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, bình đẳng giữa các tôn giáo.

Phó Thủ tướng nói, VN sẽ có các chính sách tốt hơn nữa trong tất cả lĩnh vực. Thay mặt Chính phủ, ông đánh giá cao công tác tổ chức Đại lễ, các ban, bộ ngành liên quan và tỉnh Hà Nam, cùng tâm sức của tất cả đại biểu làm cho Đại lễ thành công tốt đẹp...


14/05/2019 || 09:15 (GMT+7)

HT.GS.TS Phra Bhammapundit, Chủ tịch sáng lập ICDV, Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học Phật giáo trên thế giới (IABU) phát biểu.

BTN_0152.JPG


Ảnh: B.Toàn

Hòa thượng nói, sau buổi lễ này, tất cả đại biểu hãy kết nối với nhau trong tình đoàn kết. Hòa thượng cũng đánh giá cao công tác tổ chức Đại lễ của VN, tin tưởng đại biểu tham dự đã có ấn tượng đẹp về đất nước, con người và Phật giáo VN.

Chủ tịch sáng lập ICDV cảm ơn và hẹn gặp lại đại biểu trong Vesak kỳ sau.

z1378001492288_15bf5aff73dc60c50976fbec9d56f81e.jpg


Ảnh: Vũ Giang

z1377998881968_8dcc1d7fc0122079265dd88d71b8a468.jpg


Ảnh: Thế Phan chụp màn hình

z1377990811361_dc3e6e409a81f5899e9054fefee6abc6.jpg
Đại lễ diễn ra trong tinh thần đoàn kết


14/05/2019 || 09:00 (GMT+7)

HT.Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS đọc diễn văn bế mạc. Hòa thượng tổng kết lại các hoạt động trong những ngày diễn ra Đại lễ cũng như các thông điệp của Tổng Thư ký LHQ, lãnh đạo Phật giáo thế giới...

Hòa thượng khẳng định, Đại lễ Vesak LHQ 2019 đã thành công viên mãn, cảm ơn và mong muốn cùng kết nối những người con Phật, các tổ chức Phật giáo trong tình hữu nghị.

Hòa thượng trân trọng cảm ơn đặc biệt tới Thủ tướng Chính phủ VN, các nguyên thủ quốc gia Myanmar, Ấn Độ, Nepal..., lãnh đạo tỉnh Hà Nam, tán dương doanh nghiệp Xuân Trường đã hoàn thành công trình Phật giáo Tam Chúc - nơi đang diễn ra đại lễ; cảm ơn tình nguyện viên đã tạo ấn tượng với bạn bè thế giới trong các hoạt động lễ tân, đón tiếp; các nghệ sĩ đã góp phần thành công đại lễ.

"Tôi xin long trọng tuyên bố Đại lễ Vesak LHQ 2019 đã thành công rực rỡ" - HT.Thích Thanh Nhiễu tuyên bố.

z1377984838132_ece93191fa0407e1517239bf940ccb50.jpg

Ảnh: Thế Phan chụp màn hình


14/05/2019 || 09:00 (GMT+7)

Xướng niệm danh hiệu Đức Thế Tôn theo hai nghi thức: Bắc tông Phật giáo Việt Nam và Nam tông

z1377984784554_b08d529174b4306c1d8bc19c0de062fc.jpg


Ảnh: Thế Phan chụp màn hình

DSCF03532.jpg


Ảnh: Vũ Giang


14/05/2019 || 08:58 (GMT+7)

Điều phối chương trình đang giới thiệu lý do, nhìn lại Đại lễ suốt 3 ngày diễn ra cũng như 5 diễn đàn quan trọng xoay quanh chủ đề hội thảo với nhiều tham luận, nhiều ý kiến tích cực từ chư tôn đức, học giả, nhà nghiên cứu.

1vgiang04.jpg
112 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự Đại lễ lần này - Ảnh: V.Giang

HT.Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ HĐCM tham dự; HT.Thích Thiện Nhơn - HT.GS.TS Phra Bhammapundit, Chủ tịch sáng lập ICDV; ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ VN, cùng đại diện các bộ ngành... đang được giới thiệu tại buổi lễ...


14/05/2019 || 08:50 (GMT+7)

Nhạc tấu bên trong hội trường hào hùng, mang hùng thiêng sông núi - quyện hòa với tinh thần đạo đức Phật giáo đồng hành cùng dân tộc hàng ngàn năm lịch sử...

anhg (4).jpg


Ảnh: V.Giang


14/05/2019 || 08:43 (GMT+7)

TT.Thích Trí Chơn giới thiệu các tiết mục nghệ thuật chào mừng. Đang diễn ra tiết mục hòa tấu trống đồng

avg m.jpg


Ảnh: V.Giang


14/05/2019 || 08:35 (GMT+7)

Chương trình văn nghệ đầu buổi lễ và không gian bên ngoài hội trường

z1377960086320_8fbc18f236fcbc1e82195777b209bd74.jpg
z1377958006857_3b9b210917b132cb7854b349de32649e.jpg
VG7.jpg
VG4.jpg


Ảnh: V.Giang


14/05/2019 || 08:15 (GMT+7)

Đại biểu tiếp tục về hội trường chính để dự lễ - ổn định chỗ ngồi. Phóng viên các báo ghi nhận buổi lễ cũng có mặt tại trung tâm báo chí và hội trường...

DSCF0390.jpg


Ảnh: V.Giang


14/05/2019 || 08:10 (GMT+7)

Theo chương trình, còn 20 phút nữa sẽ chính thức diễn ra buổi lễ bế mạc Đại lễ Vesak LHQ 2019. Bên trong hội trường diễn ra buổi lễ:

z1377933867456_7cf6c1eb896272278c734b65eec86af9.jpg
Đại biểu đang ổn định chỗ ngồi theo bố trí của BTC và các tình nguyện viên bên trong - Ảnh: V.Giang


14/05/2019 || 07:55 (GMT+7)

Không gian Đại lễ trang nghiêm, chào đón đại biểu về dự lễ bế mạc.

z1377925850374_add35d5afd96c3283d7d9e25eaf75bb3.jpg
z1377925763649_a6a86220bf3990e05627c22d5e39dc89.jpg
z1377925808372_d2f5a406db65f08797613f165a821779.jpg


Ảnh: Vũ Giang


14/05/2019 || 07:35 (GMT+7)

Thời tiết trước giờ khai mạc nắng nhẹ, Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội phục vụ Đại lễ với y áo trang nghiêm, mỗi người đội nón lá làm hàng rào cung nghinh chư tôn đức, đại biểu.

thHai (1).jpg


Chương trình lễ suốt 3 ngày diễn ra Đại lễ - Ảnh: H.Độ

thHai (2).jpg
Quy ước thẻ được vào và thẻ ở các khu vực riêng. An ninh thắt chặt tại khu vực diễn ra lễ bế mạc - Ảnh: H.Độ

thHai.jpg
Đường dẫn vào hội trường chính - nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc - Ảnh: H.Độ

Ban Tổ chức có quy định từng loại thẻ được vào hội trường chính diễn ra lễ khai mạc nhằm kiểm soát số lượng cũng như đảm bảo an ninh.


14/05/2019 || 07:35 (GMT+7)

Ghi nhận của PV Giác Ngộ, 7 giờ sáng nay, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dự.

DSCF0379.JPG


Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đến dự lễ lúc 7g - Ảnh: V.Giang

Đại lễ được khai mạc trọng thể sáng 12-5, với sự tham dự của đại biểu quốc tế đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ, sự tham dự của nhiều vị nguyên thủ quốc gia, các nhà thực hành Phật pháp, học giả, nhà hoạt động xã hội, văn hóa và chính trị…

Thực tế, các hoạt động chào mừng Đại lễ đã được khai mạc trước đó. Tại Trung tâm văn hóa Phật giáo - chùa Tam Chúc, chuỗi các sự kiện văn hóa, lễ hội đã được bắt đầu từ ngày 10-5.

Tối qua, 13-5, vào lúc 19 giờ đã diễn ra lễ cầu nguyện hòa bình và lễ hội hoa đăng, cử hành tại quảng trường Cột Kinh, tam quan chùa Tam Chúc.

DSCF0362.jpg


Phó Thủ tướng trò chuyện bên thềm buổi lễ - Ảnh: V.G

DSCF0382.jpg


TT.Thích Đức Thiện đón Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Ảnh: V.G


14/05/2019 || 07:30 (GMT+7)

Ban Tổ chức Đại lễ cho biết, trong phiên bế mạc 8 giờ 30 sáng nay, ngoài các tổng kết, đánh giá tổng thể của Ban Tổ chức sẽ có các phát biểu của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, nguyên thủ các quốc gia hiện diện.

Cũng trong lễ bế mạc, Ban Tổ chức sẽ ra Tuyên bố Hà Nam 2019, thể hiện sự thống nhất quan điểm, lập trường và ý chí của Phật giáo thế giới qua các đại biểu tham dự Đại lễ Vesak LHQ lần này trước các vấn đề mang tính toàn cầu.

Lễ bế mạc cũng sẽ được Đài Truyền hình Quốc gia truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, bắt đầu từ 8 giờ 30 phút.

DSCF0294.jpg


Sáng nay, thời tiết tại nơi diễn ra lễ bế mạc ấm áp, có nắng sớm - Ảnh: V.Giang

Được biết, Quần thể Khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc đã được Thủ tướng phê duyệt là Khu du lịch quốc gia theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22-1-2013. Dự kiến năm 2048 sẽ hoàn thành xây dựng quần thể chùa, từ khi khởi công tới lúc hoàn tất lên đến 50 năm và đây sẽ là ngôi chùa lớn nhất thế giới.

DSCF0272.jpg


Trên sông nước Tam Chúc, có đoàn hát chèo biểu diễn - Ảnh: V.G

Năm 2000, khi khảo sát làm thủy lợi lòng hồ Tam Chúc, công nhân xây dựng đã phát hiện ra rất nhiều dấu tích các hiện vật liên quan đến ngôi chùa xa xưa. Từ các hiện vật khảo cổ, bước đầu có thể kết luận rằng chùa Tam Chúc đã có niên đại trên 1.000 năm. Trải qua rất nhiều năm tháng, giờ chỉ còn lại những di tích cột gỗ, cột đá, xà đá còn vùi lấp ở nền móng cũ, trong đó có những cột gỗ có đường kính trên 1 mét, những xà đá, cột đá rất lớn mà chúng ta chưa thể hiểu được ông cha ta trước kia dựng chùa bằng cách nào với kích thước lớn như vậy.

DSCF0281.jpg
DSCF0305.jpg


Không gian Tam Chúc sáng nay, 14-5 - Ảnh: V.Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày