Lễ biểu dương tập thể, cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Văn Nên trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM đến Thượng tọa Thích Trung Nguyện
Ông Nguyễn Văn Nên trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM đến Thượng tọa Thích Trung Nguyện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-5, tại hội trường thành phố (Q.3, TP.HCM) đã diễn ra lễ biểu dương và tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM đến tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022-2023.
Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết các địa phương, cơ quan đơn vị trên địa bàn TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, để kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn ngày càng trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM”, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.

Các cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM

Các cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM

Bí Thư Thành ủy TP.HCM cho biết, mỗi tập thể và cá nhân được tuyên dương đều mang đến những câu chuyện đẹp, truyền cảm hứng về tinh thần lao động, học tập làm việc cống hiến, thể hiện ý chí quyết tâm, nghị lực phi thường, bản lĩnh sáng tạo, giám nghĩ dám làm, sẵn sàng vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều câu chuyện cảm động về lòng trắc ẩn tình yêu thương con người, trách nhiệm đối với nhân dân và xã hội,... đã góp phần cho cuộc sống của thành phố ngày càng tốt đẹp, văn minh, nhân ái và nghĩa tình hơn.

Có 118 tập thể và 184 cá nhân được nhận biểu dương sáng 19-5

Có 118 tập thể và 184 cá nhân được nhận biểu dương sáng 19-5

Tại buổi lễ, có 118 tập thể và 184 cá nhân có thành tích xuất sắc được tuyên dương. Trong đó, có 8 cá nhân và 2 tập thể của Phật giáo TP.HCM được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM: Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Ủy viên DK Hội đồng Trị sự (trụ trì chùa Bảo Tâm, Q.11); Hòa thượng Thích Chơn Tịnh (trụ trì chùa Thường Quang, Q.8); Thượng tọa Thích Nhựt An (trụ trì chùa Phước Tường, TP.Thủ Đức); Thượng tọa Thích Huyền Ý (trụ trì Chơn Đức thiền viện, Q.Bình Thạnh); Đại đức Thích An Đạt, Phó ban Trị sự GHPGVN Q.7 (Ban Quản trị tịnh xá Ngọc Quy, Q.7); Ni sư Thích nữ Huệ Khánh (trụ trì chùa Phước Thiện, Q.12); Ni sư Thích nữ Diệu Hiếu (tu viện Long Hưng, Q.Bình Tân); Ni sư Thích nữ Hiếu Liên (trụ trì tịnh xá Ngọc Điểm, H.Hóc Môn); Ban Trị sự GHPGVN Q.12 và Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi.

Một số hình ảnh lễ biểu dương các cá nhân và tập thể sáng 19-5:

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

* Sáng 24-5, Đại đức Thích Lệ Ngôn, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Long An, trụ trì chùa Ân Thọ đã được nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo T.Ư tại Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Long An” do Tỉnh ủy Long An tổ chức.

Đại đức Thích Lệ Ngôn nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo T.Ư

Đại đức Thích Lệ Ngôn nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo T.Ư

Được biết, Đại đức Thích Lệ Ngôn là người đã tiên phong và dẫn đầu trong công tác ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 ở giai đoạn cao điểm. Đại đức đã thực hiện 15 đợt tặng quà tại bệnh viện dã chiến, các nơi phong tỏa chống dịch, bếp ăn để cung cấp cơm cho tuyến đầu chống dịch; phát cơm và quà cho người hồi hương sau giãn cách. Đặc biệt, Đại đức đã cùng với Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An phối hợp với Công an tỉnh Long An thực hiện chương trình túi gạo nghĩa tình trao tặng 100 tấn gạo đến 14 huyện, thị xã và thành phố ngay sau khi hết giãn cách để hỗ trợ bà con gặp khó khăn vì đại dịch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày