Lễ bố-tát, thính giới của Tăng Ni Phật giáo quận Bình Thạnh

Chư Tăng quận Bình Thạnh bố-tát, thính giới tại chùa Bửu Liên
Chư Tăng quận Bình Thạnh bố-tát, thính giới tại chùa Bửu Liên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-6, chư Tăng Ni Phật giáo quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã vân tập về chùa Bửu Liên (phường 25) và chùa Dược Sư (phường 11) để bố-tát, thính giới trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566.
Thượng tọa Thích Minh Thành trùng tuyên giới Tỳ-kheo và Bồ-tát giữa đại chúng

Thượng tọa Thích Minh Thành trùng tuyên giới Tỳ-kheo và Bồ-tát giữa đại chúng

Mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566, Phật giáo quận Bình Thạnh có 523 hành giả an cư. Trong đó, chư Tăng tập trung bố-tát tại chùa Bửu Liên, chư Ni tập trung tại trường hạ chùa Dược Sư.

Ngoài ra còn có 13 điểm an cư tại chỗ với 4 điểm dành cho chư Tăng và 9 điểm dành cho chư Ni.

Chư Ni quận Bình Thạnh bố-tát, thính giới tại chùa Dược Sư

Chư Ni quận Bình Thạnh bố-tát, thính giới tại chùa Dược Sư

Theo quy định, chư Tăng Ni tập trung bố-tát và thời quá đường mỗi tháng hai kỳ vào ngày 15 và 30 âm lịch, nhằm để nhắc nhở tự thân nghiêm trì giới luật, tấn tu đạo nghiệp.

.Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh phổ biến hoạt động Phật sự đến đại chúng

.Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh phổ biến hoạt động Phật sự đến đại chúng

Bên cạnh đó, đây cũng là dịp sinh hoạt, phổ biến các hoạt động Phật sự của Ban Trị sự đến Tăng Ni Phật giáo quận nhà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn từ thiện chùa Thiên Quang cứu trợ tại Myanmar

Chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) thăm các tu viện, xây 10 căn nhà hỗ trợ người dân Myanmar sau động đất

GNO - Từ ngày 28-6 đến 1-7, đoàn từ thiện chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM), dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa đã trực tiếp đến thăm 20 tu viện, xây tặng 10 ngôi nhà tập trung, tặng quà cho 1.103 hộ dân tại Myanmar chịu ảnh hưởng bởi động đất xảy ra vào ngày 28-3.
Tranh minh hoạ tăng nhân Biện Cơ

Biện Cơ - vị tăng nhân tài hoa nhưng bạc phận

NSGN - Một trong những tác phẩm của ngài Huyền Trang (602-664) mang tính cống hiến vĩ đại cho ngành khảo cổ ở Ấn Độ nói riêng và cho cả nhân loại nói chung, góp phần giúp tìm ra những Thánh tích nổi tiếng của Phật giáo tại Ấn Độ, đó chính là tác phẩm Đại Đường Tây Vực ký (大唐西域記).

Thông tin hàng ngày